Wednesday, May 1, 2024

Mỹ cấm vận chương trình sản xuất ‘drone’ của Iran

WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ hôm Thứ Năm, 18 Tháng Tư, công bố thêm lệnh cấm vận chương trình sản xuất “drone” (máy bay không người lái) của Iran sau vụ nước này tấn công Israel, và Tổng Thống Joe Biden loan báo giới lãnh đạo G7 cam kết cùng nhau gia tăng áp lực kinh tế lên Iran, theo Reuters.

Ông Biden cho hay Mỹ và đồng minh đã giúp Israel đẩy lùi vụ tập kích bằng hỏa tiễn và “drone” hôm 13 Tháng Tư, và hiện đang trừng phạt Iran bằng lệnh cấm vận và kiểm soát xuất cảng mới.

Xe quân sự Iran chở “drone” Arash ngang qua chân dung lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, trong lễ duyệt binh mừng ngày quân đội của nước này ở thủ đô Tehran hôm Thứ Tư, 17 Tháng Tư. (Hình minh họa: Atta Kenare/AFP via Getty Images)

“Lệnh cấm vận này nhắm vào giới lãnh đạo và thực thể liên hệ với Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC), Bộ Quốc Phòng Iran, cũng như chương trình hỏa tiễn và ‘drone’ của chính phủ Iran dính líu tới vụ tấn công trơ tráo này,” Tổng Thống Biden cho biết trong thông báo của Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm.

Anh cũng tuyên bố sẽ cùng với Mỹ cấm vận Iran.

“Hành vi của Iran là không thể chấp nhận,” ông David Cameron, ngoại trưởng Anh, nhấn mạnh bên lề hội nghị ngoại trưởng G7 ở Ý. “Chúng tôi muốn nhắn gửi Iran chúng tôi muốn góp phần tạo ra chiến lược phối hợp đối phó với việc Iran gây hấn.”

Bộ Tài Chính Mỹ loan báo cấm vận 16 người và hai thực thể liên hệ với chương trình sản xuất “drone” của Iran.

Bộ Tài Chính Mỹ cũng cấm vận năm công ty liên hệ với kỹ nghệ thép của Iran và ba công ty con của hãng xe hơi Bahman Group của Iran.

Trong khi đó, Bộ Thương Mại Mỹ cũng siết chặt kiểm soát xuất cảng để hạn chế Iran lấy được công nghệ, như vi điện tử (microelectronics) cấp thương mại căn bản.

Anh loan báo cấm vận bảy người và sáu thực thể, gồm Hải Quân IRGC.

Mấy năm qua, Tây phương liên tục cấm vận Iran. Anh cho hay chỉ riêng nước này đã áp đặt hơn 400 lệnh cấm vận kinh tế Iran.

Hôm Thứ Tư, giới lãnh đạo Liên Âu cũng quyết định gia tăng cấm vận Iran sau khi vụ tập kích Israel khiến họ thêm lo ngại chiến tranh lan rộng ở Trung Đông.

Thứ Bảy tuần trước, Iran phóng hơn 300 hỏa tiễn và “drone” sang Israel để trả đũa vụ tấn công tòa lãnh sự Iran ở Damascus, Syria, hôm 1 Tháng Tư làm thiệt mạng bảy thành viên IRGC, gồm hai chỉ huy cao cấp, mà họ cáo buộc do Israel thực hiện. Nhờ Mỹ và một số quốc gia ở Trung Đông hỗ trợ, Israel chặn được phần lớn hỏa tiễn và “drone” đó.

Israel tuyên bố sẽ trả đũa vụ tập kích chưa từng thấy của Iran. Trong khi đó, hôm Thứ Năm, chỉ huy IRGC cao cấp cho hay Iran có thể xem xét lại “học thuyết nguyên tử” của nước này sau khi Israel đe dọa trả đũa. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT