Wednesday, April 24, 2024

Mỹ cảnh cáo ‘hậu quả trầm trọng’ nếu Venezuela truy bức lãnh tụ đối lập Guaido

CARACAS, Venezuela (NV) – Chính phủ Donald Trump hôm Thứ Ba, 29 Tháng Giêng, cảnh cáo sẽ có “hậu quả trầm trọng” sau khi chính quyền Venezuela có hành động phong tỏa trương mục ngân hàng của lãnh tụ đối lập Juan Guaido.

Vào hôm Thứ Hai, chính phủ Mỹ cũng loan báo việc cấm vận dầu thô của công ty quốc doanh Venezuela PDVSA, nhằm khiến nền kinh tế quốc gia này sụp đổ nhanh hơn, đẩy tới việc Tổng Thống Nicolas Maduro phải rời khỏi chức vụ sớm hơn, theo bản tin Reuters.

Các biện pháp của Mỹ đã khiến giá dầu tăng lên trên thị trường quốc tế, và cũng làm Trung Quốc cùng Nga giận dữ.

Bộ Trưởng Tư Pháp Venezuela, ông Tarek Saab, hôm Thứ Ba nói rằng ông yêu cầu Tối Cao Pháp Viện mở cuộc điều tra sơ khởi về ông Guaido, cáo buộc ông này là trợ giúp các quốc gia khác can thiệp vào nội bộ Venezuela.

Ông Saab cũng yêu cầu Tối Cao Pháp Viện đưa ra lệnh cấm ông Guaido, người tự tuyên xưng mình là tổng thống lâm thời của Venezuela, không được ra ngoại quốc, cũng như phong tỏa các trương mục trong ngân hàng của ông Guaido.

Cố Vấn An Ninh Tòa Bạch Ốc, ông John Bolton. (Hình: AP Photo/ Evan Vucci)

Ngay sau đó, Cố Vấn An Ninh Tòa Bạch Ốc, ông John Bolton, lên tiếng cảnh cáo rằng “sẽ có hậu quả trầm trọng đối với những kẻ tìm cách đàn áp dân chủ và làm hại ông Guaido.”

Ông Bolton cũng gọi ông Saab là “cựu Bộ Trưởng Tư Pháp không chính thống của Venezuela.”

Mỹ và một số quốc gia khác nay công nhận ông Guaido là nhà lãnh đạo chính thống của Venezuela và gọi ông Maduro là kẻ tiếm quyền. Ông Maduro được một số quốc gia khác hậu thuẫn, gồm cả Nga. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT