Thursday, March 28, 2024

Mỹ coi ‘chuẩn bị đối thoại và đối đầu’ của Bắc Hàn là tín hiệu thú vị

WASHINGTON, DC (NV) – Trước tuyên bố chuẩn bị “đối thoại” và “đối đầu” với Mỹ của Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia, hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Sáu, cho rằng đó là tín hiệu thú vị, khi trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình ABC News.

Tuy nhiên, ông Sullivan lưu ý rằng Washington vẫn chờ tín hiệu từ phía Bình Nhưỡng để bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến việc giải giáp nguyên tử ở bán đảo Triều Tiên.

Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Cách đây hai ngày, hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Sáu, ông Kim phát biểu trên đài truyền hình nhà nước rằng Bắc Hàn cần chuẩn bị đối thoại và đối đầu với Mỹ, “đặc biệt là chuẩn bị toàn diện để đối đầu, nhằm bảo vệ uy tín quốc gia và chủ quyền độc lập của đất nước.”

Giới quan sát nhận xét đây là lần đầu tiên Bắc Hàn bắn tiếng với chính phủ Joe Biden.

“Trước tuyên bố của ông Kim vừa rồi, chúng tôi cho rằng đây là một tín hiệu thú vị và chúng tôi chờ đợi để xem họ có thực hiện thêm những bước đi kế tiếp hay không,” ông Sullivan nói trên ABC News.

“Đây là tín hiệu có thể nói rằng phía Bắc Hàn rõ ràng muốn nói là đã ‘sẵn sàng, hãy ngồi xuống và cùng nói chuyện.”

Phát biểu của chủ tịch Bắc Hàn được đưa ra hai ngày trước khi ông Sung Kim, đặc phái viên mới được bổ nhiệm của Hoa Kỳ về Triều Tiên, đến Nam Hàn trong chuyến thăm đầu tiên của ông này kể từ khi nhận nhiệm vụ vào tháng trước.

Ông Sung Kim sẽ hội đàm với những người đồng cấp Nam Hàn và Nhật Bản đồng thời gặp các giới chức Seoul khác trong thời gian cho chuyến công tác kéo dài đến ngày 23 tháng 6, Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết vào hôm Thứ Năm.

Tháng trước, Bình Nhưỡng lên tiếng đả kích Mỹ và đồng minh Nam Hàn, khi nói rằng những chính sách của Washington đối với Bắc Hàn là bằng chứng cho thấy Mỹ tiếp tục có thái độ thù địch, vì vậy, đòi hỏi phải có phản ứng tương ứng. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT