BAGHDAD, Iraq (NV) – Quân đội Mỹ hôm Thứ Tư, 30 Tháng Chín, loan báo đã rút toàn bộ binh lính khỏi Iraq, kết thúc chiến dịch 12 năm chống nhóm Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS), theo AP.
Những người lính Mỹ cuối cùng rời căn cứ không quân phía Bắc Iraq theo thỏa thuận hai bên đạt được cách đây hai năm.

Ông Sean Parnell, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng, công bố Mỹ rút binh lính và thiết bị “một cách có trật tự” khỏi căn cứ không quân ở Irbil, thuộc vùng bán tự trị của người Kurd ở Iraq.
“Cột mốc này phản ảnh sự thành công của chiến dịch 12 năm đánh bại ISIS, mối đe dọa quân sự có tổ chức, ở Iraq và khắp khu vực đó,” ông Parnell cho hay, đồng thời lưu ý, từ nay trở đi, Iraq tự bảo đảm an ninh cho nước này.
Ông Parnell cho biết quân đội Mỹ “sẽ tiếp tục huấn luyện có trọng tâm và hỗ trợ tình báo cho đối tác Iraq của chúng tôi.”
Ông Ali al-Zaidi, thủ tướng Iraq, chủ trì buổi lễ bàn giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho nước này. Ông tuyên bố sự kiện Mỹ rút quân là bước khởi đầu “giai đoạn mới” ở Iraq và là dấu hiệu sức mạnh và chủ quyền của Iraq ngày càng tăng.
Ông al-Zaidi khẳng định lực lượng an ninh Iraq sẽ tiếp tục chiến đấu chống ISIS, và chính phủ nước này sẽ bảo đảm những nhóm không thuộc nhà nước không còn giữ vũ khí.
Năm 2003, Mỹ đưa quân vào Iraq lật đổ ông Saddam Hussein, tổng thống Iraq lúc bấy giờ. Năm 2011, Mỹ rút quân, nhưng ba năm sau, chính quyền Iraq mời liên minh nhỏ do Mỹ dẫn đầu tới đánh ISIS, nhóm Hồi Giáo cực đoan hoành hành khắp Iraq lúc đó và chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn.
Trong bối cảnh ISIS bị tan rã thành những nhóm nhỏ, lẻ tẻ, hoạt động bí mật, năm 2024, Mỹ và Iraq ký thỏa thuận kết thúc chiến dịch này.
Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq giữa lúc cuộc chiến giữa Mỹ với Iran đang tiếp diễn và đôi khi lan qua Iraq: Các nhóm phiến quân ở Iraq được Iran hậu thuẫn bắn vào lính Mỹ, và Mỹ tấn công căn cứ của những nhóm đó.
Iran và những nhóm phiến quân ở Iraq được Iran hậu thuẫn ăn mừng sự kiện này, trong khi một số người khác ở Iraq, đặc biệt ở vùng Kurd, lo lắng rằng ISIS có thể trỗi dậy và những nhóm được Iran hậu thuẫn có thể gia tăng tấn công sau khi Mỹ rút hết quân. (Th.Long)










