Friday, April 26, 2024

Mỹ không kích Iraq và Syria, nhắm vào phiến quân hạ sát công dân Mỹ

WASHINGTON, D.C. (AP) – Quân đội Mỹ đã liên tiếp mở ra các đợt không tập nhắm vào mục tiêu ở Iraq và Syria, nhằm tiêu diệt một nhóm dân quân đã bắn hỏa tiễn khiến một công dân Mỹ thiệt mạng, theo phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Mỹ cho hay hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Hai.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, phát ngôn viên Jonhathan Hoffman nói rằng quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc “tấn công chính xác, có mục đích ngăn chặn,” nhắm vào năm cứ điểm của lực lượng Kataeb Hezbollah, còn gọi là Lữ Đoàn Hezbollah, một lực lượng dân quân được Iran huấn luyện và trang bị.

Phía Mỹ cáo buộc rằng Lữ Đoàn Hezbollah hôm Thứ Sáu đã mở cuộc pháo kích vào một căn cứ gần Kirkuk, ở về phía Bắc Iraq, khiến một nhân viên dân sự quốc phòng Mỹ thiệt mạng.

Nguồn tin từ giới hữu trách cho biết trong cuộc tấn công này, có tới 30 trái hỏa tiễn đã rơi vào căn cứ.

Bộ Quốc Phòng Mỹ nói có ba cứ điểm của Lữ Đoàn Hezbollah ở Iraq và hai ở Syria, gồm các kho đạn, và các bộ chỉ huy hành quân, đã bị tấn công.

Tổng Thống Donald Trump đã được các giới chức ngoại giao và quốc phòng báo cáo tình hình tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, Florida.

Trong cuộc họp báo ngắn sau đó, Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Mỹ “sẽ không để cho Iran có hành động gây nguy hại cho người Mỹ.”

Cũng trong cuộc họp báo này, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper nói cuộc không tập “thành công tốt đẹp,” nhưng cũng cho biết đã thông báo với Tổng Thống Trump rằng nếu cần sẽ có thêm các biện pháp quân sự khác.

Giới chức an ninh Iraq và các nguồn tin khác nói rằng có ít nhất 25 tay súng dân quân thiệt mạng và ít nhất 55 người khác bị thương.

Thủ Tướng cùng Tổng Thống Iraq đã được phía Mỹ thông báo khoảng nửa tiếng trước khi cuộc không tập vào lãnh thổ Iraq bắt đầu. Họ nói rằng đã yêu cầu Mỹ ngưng hành động này nhưng vô hiệu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT