Friday, April 26, 2024

Mỹ không kích đáp trả vụ lính Mỹ, Anh ở Iraq bị pháo kích

BAGHDAD, Iraq (NV) – Quân đội Mỹ hôm Thứ Năm, 12 Tháng Ba, không kích một nhóm du kích tình nghi thực hiện vụ tấn công bằng hỏa tiễn làm thiệt mạng và bị thương một số lính Mỹ và Anh đóng ở Bắc Baghdad, Iraq, theo USA Today.

Một loạt vụ không kích nhắm vào những kho vũ khí của nhóm Kataib Hezbolla bên trong Iraq, hãng AP đưa tin, dẫn lời một giới chức Mỹ giấu tên vì chiến dịch đang diễn ra. Loạt không kích được tiến hành cùng với quân đội Anh, giới chức này cho hay.

Hai người Mỹ và một lính Anh thiệt mạng trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba, tại căn cứ ở Baghdad, nơi lính Mỹ đóng quân.

Đại Tá Myles Caggins, phát ngôn viên quân đội Mỹ ở Iraq, xác nhận ba lính liên quân thiệt mạng trong vụ tấn công cuối ngày Thứ Tư và hơn 15 quả tên lửa nhỏ bắn trúng căn cứ Camp Taji.

Trong một tuyên bố, ông Caggins không cho biết thêm chi tiết, nhưng hãng tin AP và một số công ty truyền thông khác đưa tin ba người thiệt mạng gồm một lính Mỹ, một nhân viên hợp đồng Mỹ và một lính Anh.

Mặc dù Iran cũng như các nhóm du kích được nước này hỗ trợ không nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng hồi Tháng Giêng, Iran bắn một loạt hỏa tiễn sang hai căn cứ quân sự ở Iraq có lính Mỹ đóng quân khiến hai nước suýt chiến tranh.

Mỹ hiện có 5,000 quân đóng ở Iraq để giúp quân đội nước này, và lính Mỹ ở Iraq thường bị các nhóm du kích do Iran hỗ trợ, như Kataib Hezbollah và một nhóm du kích Shia khác, tấn công. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT