Friday, April 26, 2024

Mỹ lại cho 2 tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Hai chiến hạm Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan hôm Thứ Năm, 24 Tháng Giêng, CNN dẫn nguồn tin Hạm Đội Thái Bình Dương, phụ trách khu vực này, cho biết.

Khu trục hạm có trang bị hỏa tiễn dẫn đường USS McCampbell và tàu tiếp vận USNS Walter S. Diehl “tiến hành một hành trình thường lệ qua eo biển Đài Loan tuân thủ theo luật quốc tế,” Hải Quân Trung Tá Tim Gorman, phát ngôn viên của Hạm Đội Thái Bình Dương, nói với CNN.

“Hai chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan cho thấy Hoa Kỳ thực thi quyền tự do hải hành trên vùng biển Đông Nam Á-Thái Bình Dương. Hải Quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay trên trời, đi trên biển, và hoạt động bất cứ nơi đâu mà luật quốc tế cho phép,” ông Gorman nói tiếp.

Hồi Tháng Mười và Tháng Mười Một năm ngoái, Mỹ cũng cho hai tàu chiến đi qua eo biển này, và đi qua nhiều chiến hạm của Trung Quốc.

Trước đó, hồi Tháng Bảy, 2018, Washington cũng để hai chiến hạm khác đi qua eo biển Đài Loan.

Trước đó nữa, mỗi năm, Hoa Kỳ chỉ cho tàu đi qua vùng này một lần mỗi năm.

Eo biển Đài Loan rộng chừng 110 dặm, giữa đảo Đài Loan và Trung Quốc.

Bắc Kinh lâu nay vẫn coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, và sẵn sàng lấy lại bằng vũ lực.

Trong khi eo biển này là vùng biển quốc tế, Trung Quốc luôn khó chịu mỗi khi có tàu chiến Mỹ đi qua.

Và mỗi lần sự kiện này xảy ra, Bắc Kinh thường lên tiếng phản đối.

Vì thế, nếu Bắc Kinh có phản đối Washington trong những ngày tới cũng là chuyện không lạ. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT