Friday, April 26, 2024

Mỹ lên án Trung Quốc đàn áp tàn bạo người Uighur và thiểu số Hồi Giáo

WASHINGTON, D.C. (AP) – Ngoại Trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo, hôm Thứ Ba, 26 Tháng Mười Một, nói rằng các tài liệu được tiết lộ mới đây đã chứng minh rõ ràng rằng nhà cầm quyền Trung Quốc đang tiến hành cuộc đàn áp lớn lao và có hệ thống nhắm vào người Hồi Giáo và các sắc tộc thiểu số khác.

Nhiều chính phủ khác trên thế giới hiện cũng đang bày tỏ sự quan ngại về mức độ đàn áp lớn lao này, nhất là ở vùng Tân Cương của Trung Quốc.

Ông Pompeo nói trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại Giao rằng các dữ kiện vừa có được cho thấy “đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp tàn bạo và có hệ thống người Uighur và các người thiểu số Hồi Giáo khác ở Tân Cương. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc hãy ngay lập tức thả hết những người bị bắt bừa bãi và chấm dứt chính sách khắc nghiệt đang khủng bố chính người dân Trung Quốc ở Tân Cương.”

Ông Pompeo cũng nói thêm rằng: “Đây là những hành vi đàn áp nhân quyền rất quan trọng. Đây không phải là hành động ngẫu nhiên. Đây là điều cố ý và đang được tiếp tục.”

Tài liệu bí mật về kế hoạch đàn áp của Trung Quốc đã được chuyển cho ủy ban quốc tế International Consortium of Investigative Journalists để phổ biến cho các cơ quan ngôn luận toàn thế giới.

Trong các tài liệu này, người ta thấy các hướng dẫn về cách điều hành các trại giam giữ tập thể, các chỉ thị về cách sử dụng phương tiện kỹ thuật để kiểm soát người dân, và cũng xác nhận là các trại tập trung ở Tân Cương chẳng là nơi “huấn nghệ” như nhà nước Trung Quốc tuyên truyền.

Các đồng minh của Mỹ như Anh, Đức và Nhật đều mạnh mẽ lên tiếng đòi Bắc Kinh phải chấm dứt hành động đàn áp này.

Tại Bỉ, Ủy Ban Âu Châu (EC) kêu gọi Trung Quốc hãy “tôn trọng các quy luật quốc tế và tôn trọng nhân quyền, kể cả nhân quyền của các sắc dân thiểu số, đặc biệt là ở Tân Cương cũng như Tây Tạng,” và EC sẽ tiếp tục khẳng định lập trường này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT