WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ hôm Thứ Hai, 26 Tháng Hai, cảnh cáo các quốc gia thuộc quần đảo Thái Bình Dương đừng nhờ lực lượng an ninh Trung Quốc hỗ trợ, sau khi hãng thông tấn Reuters đưa tin cảnh sát Trung Quốc đang làm việc ở Kiribati, đảo quốc hẻo lánh kế Hawaii, theo Reuters.
Tuần trước, ông Eeri Aritiera, quyền cảnh sát trưởng Kiribati, cho Reuters hay cảnh sát Trung Quốc mặc đồng phục đang phối hợp với cảnh sát đảo quốc này trong công tác bảo vệ an ninh cho cộng đồng và trong chương trình cơ sở dữ liệu tội ác.

Kiribati là đảo quốc gồm 115,000 dân, hòn đảo gần nhất cách Honolulu, Hawaii, 1,340 dặm. Thông tin này xuất hiện giữa lúc Trung Quốc tiếp tục cố gắng mở rộng mối quan hệ an ninh ở quần đảo Thái Bình Dương để gia tăng cạnh tranh với Mỹ.
Khi Reuters yêu cầu cho biết ý kiến về thông tin này, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ đáp: “Chúng tôi tin rằng nhập cảng lực lượng an ninh Trung Quốc sẽ không giúp ích gì cho bất cứ quốc gia nào thuộc quần đảo Thái Bình Dương. Thay vào đó, làm như vậy chỉ gây rủi ro làm tăng căng thẳng trong khu vực đó cũng như trên thế giới.”
Phát ngôn viên này nhấn mạnh Mỹ không chấp nhận “Trung Quốc nỗ lực đàn áp xuyên quốc gia,” chẳng hạn nỗ lực mở đồn cảnh sát khắp thế giới.
“Chúng tôi lo ngại những thỏa thuận an ninh cũng như mối quan hệ hợp tác an ninh mạng với Trung Quốc có thể gây hậu quả cho quyền tự trị của bất cứ quốc gia nào thuộc quần đảo Thái Bình Dương,” phát ngôn viên này cho biết.
Kiribati được coi là có vị trí chiến lược không chỉ vì khá gần Hawaii mà còn có vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) thuộc loại lớn nhất thế giới, chiếm hơn 1.35 triệu dặm vuông ở Thái Bình Dương.
Đảo quốc này là nơi Nhật đặt trạm theo dõi vệ tinh, và Trung Quốc đã công bố kế hoạch xây lại phi đạo của Mỹ thời Đệ Nhị Thế Chiến trên đảo Kanton của Kiribati, khiến Mỹ lo ngại.
Đáp lại, Tháng Mười năm ngoái, Mỹ tuyên bố sẽ nâng cấp bến tàu trên đảo Kanton, từng là căn cứ quân sự Mỹ, đồng thời loan báo Mỹ muốn mở tòa đại sứ ở Kiribati.
Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu của Reuters cho biết ý kiến về vụ cảnh sát nước này làm việc ở Kiribati, nhưng hồi Tháng Giêng, trên mạng xã hội, Tòa Đại Sứ Trung Quốc bổ nhiệm chỉ huy “đồn cảnh sát Trung Quốc ở Kiribati.”
Ông Aritiera cho hay Kiribati kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ về cảnh sát hồi năm 2022 nhưng không có đồn cảnh sát Trung Quốc nào. Năm ngoái, hơn một chục cảnh sát viên Trung Quốc mặc đồng phục tới đảo quốc này theo chương trình luân phiên sáu tháng.
Nguồn tin Tòa Đại Sứ Trung Quốc xác nhận nhóm cảnh sát viên đó đang làm việc ở Kiribati, nhưng cũng khẳng định Trung Quốc không mở đồn cảnh sát.
Trung Quốc từng cố gắng đạt thỏa thuận an ninh và thương mại với hàng loạt quốc gia thuộc quần đảo Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc là nhà cho vay lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhưng nỗ lực của Trung Quốc bị bác bỏ tại Diễn Đàn Quần Đảo Thái Bình Dương năm 2022.
Tuy nhiên, Trung Quốc đưa cảnh sát tới Solomon Islands từ năm 2022 sau khi hai bên bí mật đạt thỏa thuận an ninh mà Mỹ và Úc chỉ trích là làm mất ổn định ở khu vực đó.
Trong Tháng Hai này, Papua New Guinea, đảo quốc lớn nhất trong quần đảo Thái Bình Dương, tuyên bố sẽ không cần Trung Quốc hỗ trợ về cảnh sát và công nghệ do thám. Đảo quốc này loan báo như vậy sau khi có tin họ đang đàm phán thỏa thuận cảnh sát với Trung Quốc, khiến Mỹ và Úc lên án. (Th.Long) [qd]
































































































































