Mỹ, Qatar đồng ý tái phong tỏa số tiền $6 tỷ đã tháo khoán cho Iran 

WASHINGTON, DC (NV) – Các nguồn tin xác nhận với ABC News hôm Thứ Năm, 12 Tháng Mười rằng Mỹ và Qatar đạt được thỏa thuận ngăn chặn Iran được sử dụng $6 tỷ được tháo khoán gần đây qua vụ trao đổi tù nhân.

Các nguồn tin cho biết, ông Wally Adeyemo, thứ trưởng bộ tài chánh, đã nói với các đảng viên đảng Dân chủ tại Hạ Viện trong một cuộc họp kín rằng số tiền này “sẽ ở yên tại chỗ.”

Tổng Thống Joe Biden tại cuộc họp với các lãnh đạo cộng đồng người Do Thái tại Eisenhower Executive Office Building ở Washington DC. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Thỏa thuận này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thăm dò vai trò của Iran trong việc ủng hộ Hamas, nhóm khủng bố đứng sau các cuộc tấn công khốc liệt chưa từng có vào Israel cuối tuần qua. Mặc dù chính quyền Biden cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Iran đóng vai trò trực tiếp trong vụ tấn công, nhưng Toà Bạch Ốc cho rằng Iran đồng lõa vì nước này vốn hỗ trợ Hamas trong nhiều thập niên qua.

Chính quyền Biden đã phải đối mặt với lời kêu gọi từ các nhà lập pháp ở cả hai đảng về việc đóng băng lại số tiền này sau cuộc tấn công của Hamas.

Số tiền $6 tỷ, là tiền bán dầu cho Nam Hàn của Iran bị phong toả năm 2019, được chính phủ Biden tháo khoán vào tháng trước trong thoả thuận trao đổi tù nhân Mỹ-Iran, trong đó năm công dân Mỹ được trả tự do. 

Bên Iran chỉ được dùng trong mục đích nhân đạo, và việc sử dụng chịu sư giám sát chặt chẽ từ Washington.

Toà Bạch Ốc hôm Thứ Năm liên tục nhấn mạnh rằng Iran vẫn chưa đụng đến số tiền này..

Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, nói với các phóng viên rằng: “Từng cent trong số tiền đó vẫn còn nằm trong ngân hàng Qatar. Không một cent nào trong số đó được chi tiêu.” (MPL)

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT