BERLIN, Đức (NV) – Mỹ tụt xuống hạng thấp nhất từ trước tới nay trong chỉ số đo lường chuyên gia độc lập và thương gia cảm nhận như thế nào về tình trạng tham nhũng của gần 200 quốc gia trên thế giới, theo danh sách được công bố hôm Thứ Ba, 10 Tháng Hai, UPI đưa tin.
Mỹ rớt một bậc xuống hạng thứ 29 trong 182 quốc gia trong Chỉ Số Cảm Nhận Tham Nhũng (CPI) Năm 2025 của tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (TI) ở Berlin, Đức. Đây là hạng thấp nhất của Mỹ từ khi TI thay đổi cách tính chỉ số này năm 2012 tới nay.

Mỹ hiện đứng ngang với Bahamas, thua Uruguay, Lithuania và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.
“Chúng tôi rất lo cho tình trạng ở Mỹ,” bà Maira Martini, tổng giám đốc TI nói với CNN. “Xu hướng tụt hạng này có lẽ còn xảy ra.”
Trong 10 năm qua, Mỹ đều đặn tụt hạng. Năm ngoái, Mỹ cũng tụt hạng khi Tổng Thống Donald Trump ngưng điều tra nạn doanh nghiệp hối lộ giới chức ngoại quốc, giảm thi hành luật ghi danh là đặc vụ ngoại quốc, và một số việc khác.
“Chúng tôi thấy đáng lo vì giới lãnh đạo ngày càng bớt cố gắng chống tham nhũng. Ngay cả những nước dân chủ lâu đời, như Mỹ, Anh và New Zealand, cũng tụt hạng,” TI lưu ý.
Số điểm CPI nói chung của Mỹ cũng thấp nhất từ trước tới nay, chỉ được 64 trên 100 điểm. Số điểm cao nhất Mỹ đạt được là 75 hồi năm 2015. Điểm 100 là “rất sạch,” còn 0 là “rất tham nhũng.”
Đan Mạch có số điểm cao nhất (89) và xếp hạng nhất. Quốc gia Bắc Âu này tám năm liên tiếp đứng đầu danh sách.
Đứng nhì là Phần Lan (88 điểm), và thứ ba là Singapore (84 điểm). New Zealand và Na Uy đồng hạng tư (81 điểm).
Đứng chót là South Sudan và Somalia, cả hai đều được 9 điểm, mặc dù South Sudan tăng một điểm so với năm ngoái.
Việt Nam được 41 điểm, đứng hạng thứ 81, còn Trung Quốc được 43 điểm, xếp thứ 76. (Th.Long) [kn]















































































