WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ và Úc vừa ký thỏa thuận nhằm tăng nguồn cung cấp đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác, trong lúc chính quyền Trump tìm cách đẩy lùi sự thống trị của Trung Quốc trên thị trường đất hiếm, theo BBC hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười.
Thủ Tướng Anthony Albanese của Úc cho biết thỏa thuận này sẽ hỗ trợ một loạt dự án “sẵn sàng triển khai” trị giá $8.5 tỷ nhằm mở rộng khả năng khai thác và chế biến của đất nước ông.

Thỏa thuận bao gồm $1 tỷ sẽ được hai nước đầu tư vào các dự án ở Mỹ và Úc trong sáu tháng, văn bản khung cho biết.
Mỹ và Úc đã làm việc về những vấn đề này kể từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, nhưng ông Albanese cho biết thỏa thuận mới nhất sẽ đưa sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này lên “cấp độ tiếp theo.”
Ông Albanese cho biết thỏa thuận này nhằm đẩy nhanh tốc độ đầu tư vào ba loại dự án, bao gồm các khoản đầu tư của Mỹ vào các cơ sở chế biến ở Úc.
Hai nước cũng đồng ý làm việc cùng nhau về các vấn đề như định giá, cấp phép, và các quy tắc để chính phủ xem xét việc bán các công ty và các dự án trong lĩnh vực này.
Mỹ cho biết họ sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy tinh chế gallium tân tiến với sản lượng 100 tấn mỗi năm ở Tây Úc và chuẩn bị cấp vốn khoảng $2.2 tỷ để thúc đẩy các dự án khoáng sản quan trọng thông qua Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng.
Úc là nguồn cung cấp khoáng sản chính, nhưng cũng như Mỹ, nước này phụ thuộc vào Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của họ, trong quá trình chế biến vốn cần thiết để biến nguyên liệu thành sản phẩm để các công ty có thể sử dụng. (NNL) [đ.d.]















































































