Răn đe Bắc Hàn, Mỹ gởi tàu ngầm mang vũ khí nguyên tử tới Nam Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Lần đầu tiên kể từ những năm 1980, một tàu ngầm mang hỏa tiễn đạn đạo nguyên tử (SSBN) của Hải Quân Mỹ sẽ cập cảng Nam Hàn, cho thấy quyết tâm của Washington trong việc bảo vệ Nam Hàn khỏi các cuộc tấn công của Bắc Hàn, theo Reuters.

Việc Mỹ gửi tầu ngầm mang vũ khí nguyên tử đến Nam Hàn nằm trong tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh giữa ông Yoon Suk Yeol, tổng thống Nam Hàn, và ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, tại Washington hôm Thứ Tư, 26 Tháng Tư.

Tổng Thống Joe Biden tiếp người đồng nhiệm ông Yoon Suk-yeol, tổng thống Nam Hàn, tại Toà Bạch Ốc. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Nội dung tuyên bố chung Mỹ – Nam Hàn bao gồm một cam kết mới khẳng định Seoul sẽ không tự phát triển các chương trình bom nguyên tử.

Ngoài ra, phía Mỹ cam kết cung cấp cho Nam Hàn nhiều thông tin hơn về kế hoạch nguyên tử của mình đối với bất kỳ cuộc xung đột nào với Bắc Hàn, trong bối cảnh các bên ngày càng lo lắng về kho vũ khí hỏa tiễn và bom của Bình Nhưỡng

Tại cuộc gặp gỡ thượng đỉnh ở Toà Bạch Ốc, hai nhà lãnh đạo thảo thuận về nhiều vấn đề, bao gồm Bắc Hàn, chip bán dẫn, các hoạt động thương mại và cuộc chiến ở Ukraine.

Trong một cuộc họp báo chung, ông Yoon cho biết ông và ông Biden đồng ý về các bước tăng cường khả năng phòng thủ của Nam Hàn nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Bắc Hàn.

Tổng Thống Biden cho biết Mỹ từng đề nghị Bắc Hàn tổ chức các buổi trò chuyện về chương trình nguyên tử và hỏa tiễn, nhưng bị ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn, phớt lờ.

Phái đoàn Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc không đưa ra bình luận về thông tin này.

Khung cảnh đón tiếp tổng thống Nam Hàn tại Toà Bạch Ốc hôm Thứ Tư, 26 Tháng Tư. (Doug Mills-Pool/Getty Images)

Chiến lược răn đe Bắc Hàn

Các chương trình vũ khí hiện đại của Bắc Hàn phát triển nhanh chóng đặt ra câu hỏi liệu Washington có thực sự sử dụng vũ khí nguyên tử của mình để bảo vệ Nam Hàn theo cách họ gọi là “mở rộng sự răn đe” hay không.

Các cuộc thăm dò ý kiến ở Nam Hàn cho thấy đa số muốn Seoul sở hữu bom nguyên tử của riêng mình. Tuy nhiên Washington phản đối ý tưởng này.

Thay vào đó, theo “Tuyên Bố Washington” mới, thông qua Nhóm Cố Vấn Nguyên Tử Mỹ – Nam Hàn, Washington sẽ cung cấp cho Seoul những thông tin chi tiết và quyền góp ý vào các kế hoạch của Mỹ nhằm ngăn chặn và phản ứng các chương trình nguyên tử tại Bán Đảo Triều Tiên.

Đồng thời Mỹ cũng bố trí một tàu ngầm mang hỏa tiễn đạn đạo đến Bắc Hàn để phô trương thanh thế. Tuy nhiên ông Biden khẳng định Mỹ sẽ không bố trí vũ khí nguyên tử trên lãnh thổ Nam Hàn.

Việc để cho một tầu ngầm mang hoả tiễn nguyên tử cập cảng là một quyết định to tát và đầy cân nhắc, bởi vì các loại tàu ngầm này phải được bảo toàn tính bí mật và khả năng tàng hình để bảo đảm an toàn và duy trì khả năng phóng hỏa tiễn nguyên tử trong chiến tranh, nên rất hiếm khi được dừng và lộ diện công khai tại các cảng ngoại quốc.

Ông Moon Keun-sik, một cựu chỉ huy tàu ngầm Nam Hàn, cho rằng đây là áp lực rất lớn đối với Bắc Hàn, vì thông thường Mỹ không thể chia sẻ vị trí của những tàu ngầm này.

Mỹ cam kết điều động những “thiết bị chiến lược,” chẳng hạn hàng không mẫu hạm, tàu ngầm, oach tạc cơ tầm xa, đến Nam Hàn với mục đích răn đe Bắc Hàn, quốc gia đang liên tục phát triển các chương trình hỏa tiễn có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền Mỹ.

Việc bố trí tàu ngầm cũng được xem là một cách để Mỹ trấn an Nam Hàn và dập tắt những ý tưởng bên trong Seoul về việc tự phát triển vũ khí nguyên tử.

Sức mạnh của các tàu ngầm trang bị vũ khí nguyên tử

Hải Quân Mỹ có 14 chiếc SSBN. Mỗi tàu ngầm lớp Ohio mang theo 20 hỏa tiễn Trident II D5, mỗi hỏa tiễn có thể mang đến tám đầu đạn nguyên tử với khả năng bắn xa 12,000 km (7,500 dặm).

Hiện vẫn chưa có thêm thông tin nào về chuyến thăm Nam Hàn của tàu ngầm Mỹ, nhưng các bên tuyên bố đây là bằng chứng cho thấy Mỹ “tăng cường khả năng hiện diện thường xuyên của các tài sản tại Bán Đảo Triều Tiên.”

Một viên chức cấp cao giấu tên của Mỹ nói rằng các tàu ngầm Mỹ sẽ đến Nam Hàn thường xuyên, tuy nhiên, Washington không có kế hoạch để tàu ngầm không trấn đóng lâu dài, đặc biệt là vũ khí nguyên tử, tại ngoại quốc.

Tầu ngầm nguyên tử USS Florida được trang bị vũ khí hạt nhân. (Hình: David Nagle/U.S. Navy/Getty Images)

Thoả thuận đem lại lợi thế cho Nam Hàn?

Bà Jenny Town, thuộc nhóm 38 North (tổ chức giám sát Bắc Hàn ở Washington), cho rằng thỏa thuận này không đáp ứng được những gì mà một số người Nam Hàn đang kỳ vọng, và “vừa không có khả năng khiến Bắc Hàn từ bỏ chương trình nguyên tử, vừa không làm dịu được các cuộc tranh luận bên trong Nam Hàn về tương lai nguyên tử của riêng họ.”

Còn bà Sue Mi Terry, trung tâm nghiên cứu chiến lược Wilson Center, nhận định rằng hành động này phần lớn mang tính khoa trương, mục đích chính là để ngăn Nam Hàn phát triển nguyên tử.

Mặc dù vậy, việc Seoul có thể tăng cường tham gia vào các cuộc thảo luận nguyên tử sẽ là minh chứng để ông Yoon khẳng định với người dân trong nước rằng Washington thực sự xem trọng mối quan hệ với Seoul.

Bà Duyoen Kim, nhà phân tích từ trung tâm Center for a New American Security, gọi Tuyên Bố Washington là “thắng lợi lớn cho Nam Hàn.”

Cuộc gặp gỡ với ông Yoon là chuyến thăm cấp quốc gia thứ nhì của một lãnh tụ đồng minh  mà ông Biden tiếp đón kể từ khi nhậm chức hai năm trước. Ngoài vấn đề Bắc Hàn và nguyên tử, hai bên còn thảo luận về an ninh mạng, xe điện, pin, kỹ thuật lượng tử, hỗ trợ ngoại quốc, đầu tư kinh tế, cũng như căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan.

Phía Bắc Hàn lên án việc Mỹ điều động hàng không mẫu hạm, cũng như các cuộc tập trận chung gần đây giữa Mỹ và Nam Hàn, cho rằng đó là bằng chứng về sự thù địch. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT