Thursday, March 28, 2024

Nắng nóng gay gắt, California kêu gọi dân chúng bớt dùng điện

PHOENIX, Arizona (AP) – Các công ty điện lực ở California hôm Thứ Ba 24 Tháng Bảy kêu gọi dân chúng giảm bớt việc sử dụng điện, trong khi nhiều nơi ở vùng Tây Nam Mỹ đang phải đối đầu với một ngày nắng nóng gay gắt nữa.

Trước tình trạng nhiệt độ sẽ lên tới 100 độ F hoặc hơn trong khắp khu vực, cơ quan California Independent System Operator Corp. (Cal-ISO) kêu gọi dân chúng giảm bớt việc dùng máy điều hòa không khí hoặc máy giặt cũng như các máy móc dùng điện khác trong thời gian từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối ngày Thứ Ba và ngày Thứ Tư. Đây là khoảng thời gian mà lượng điện tiêu thụ lên cao nhất trong ngày.

Cal-ISO nói họ phải đưa các cảnh báo “Flex Alert” này để tránh không đi đến tình trạng phải cúp điện luân phiên.

Hôm Thứ Hai đã xảy ra việc cúp điện ở một số nơi, cả ban ngày và buổi tối, khiến hàng ngàn người phải chịu cảnh nóng bức, dù rằng nói chung nhu cầu điện không bao giờ vượt quá mức có thể cung cấp.

Cơ quan y tế quận Los Angeles cũng kêu gọi dân chúng hãy ở trong bóng mát, đừng ra ngoài nắng.

“Khi nhiệt độ lên cao, việc hoạt động ngoài trời, dù chỉ là vài giờ, cũng khiến gây tình trạng kiệt nước trầm trọng, kiệt sức vì nóng hay say nắng. Những người sức khỏe yếu hay có bệnh mãn tính có thể gặp tình trạng nguy hiểm, dẫn đến thiệt mạng, nếu bị nóng bức trong mấy ngày liền,” theo lời bác sĩ Jeffrey Gunzenhauser, quyền giám đốc cơ quan.

Ông cũng nói rằng trẻ nhỏ, người cao niên và thú cưng không nên được để ở nhà nếu không có máy điều hòa không khí, hoặc ngay cả trong xe, cho dù có hạ cửa kính xuống, vì nhiệt độ có thể nhanh chóng lên tới mức nguy hiểm.

Nhiệt độ quanh vùng Tây Nam Hoa Kỳ lên tới 120 độ F (49 độ C) hôm Thứ Hai. Thành phố Phoenix nóng tới 115 độ F (46 độ C) phá kỷ lục ngày hôm trước, theo cơ quan khí tượng quốc gia NWS.

Các chuyên gia khí tượng nói rằng vùng Nam Arizona sẽ có nhiệt độ từ 112 độ F đến 119 độ F từ nay sang đến ngày Thứ Tư.

Ở Texas, nhiệt độ dự trù sẽ lên đến 108 độ C (42 độ C) dọc theo biên giới từ Del Rio cho tới Laredo.

Nhiệt độ ở vùng Trung Texas và Big Bend sẽ vào khoảng 101 độ F. Tuy vậy, nhiệt độ tại phần lớn các khu vực trong tiểu bang Texas chỉ sẽ lên đến hơn 90 độ F.

Nhiều nơi ở Utah cũng có báo động nắng nóng gay gắt trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư.

Tại Phoenix, nơi nhiệt độ sẽ lên đến mức cao nhất trong vài ngày tới, giới hữu trách nơi đây khuyến cáo dân chúng nên ở trong chỗ mát và uống nhiều nước.

Các giới chức y tế quận Maricopa County nói rằng có 155 người chết ở vùng Phoenix hồi năm ngoái vì các lý do liên quan tới nóng gay gắt, như bị say nắng. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT