Thursday, April 25, 2024

New York: Trump Tower bốc cháy, lính cứu hỏa nhanh chóng ứng phó

NEW YORK, New York (NV) – Hàng trăm lính cứu hỏa nhanh chóng kéo tới sau khi nhân viên Sở Mật Vụ báo cáo thấy khói trên mái vào lúc sáng sớm tại tòa nhà Trump Tower cao 58 tầng ở khu Manhattan, thành phố New York.

Chỉ huy trưởng lính cứu hỏa ở khu Manhattan, ông Roger Sakowich, nói rằng ngọn lửa được dập tắt và không có vấn đề gì bên trong tòa nhà. Có một lính cứu hỏa bị thương nhẹ vì bị vật liệu rơi trúng người và một nhân viên bảo trì bị ngộp khói nhưng từ chối không vào bệnh viện, theo tin Fox News.

Tuy vậy khói tiếp tục thấy bốc ra từ một máy sưởi và điều hòa không khí đặt trên mái tòa nhà, các giới chức cứu hỏa cho biết.

Có nhiều lời thông báo được đưa ra để trấn an người sống nơi đây là họ không cần phải di tản vì khói chỉ ảnh hưởng trên nóc và không lọt vào bên trong.

Con trai Tổng Thống Donald Trump, ông Eric Trump, gửi tweet ra nói rằng “có đám cháy nhỏ do chạm điện trong máy làm lạnh” trên mái nhà và khen ngợi sở cứu hỏa New York là đến nơi “chỉ trong vài phút” và có phản ứng tuyệt hảo, bản tin Fox News cho hay.

“Các nam nữ nhân vên cơ quan cứu hỏa thành phố New York đúng là những người hùng và xứng đáng nhận lời cảm ơn thành thật nhất của chúng tôi!” theo bản tweet.

Tòa nhà Trump Tower được bảo vệ an ninh cẩn mật kể từ khi Tổng Thống Trump đắc cử hồi Tháng Mười Một, 2016. Nơi đây có các căn chung cư cũng như văn phòng sang trọng.

Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump, và con trai của hai ông bà là Barron, sống tại nơi này ở New York trong mấy tháng đầu sau khi ông Trump nhậm chức rồi sau đó mới dọn vào Tòa Bạch Ốc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT