WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức chính quyền Mỹ cho biết Nga gặp phải nhiều vấn đề kỹ thuật đối với phi cơ không người lái (drone) do Iran sản xuất, loại máy bay mà Moscow mua từ Tehran trong tháng này để chuẩn bị sử dụng trên chiến trường Ukraine, theo AP hôm Thứ Ba, 30 Tháng Tám.
Theo đánh giá từ chính quyền Biden, việc giao các phi cơ không người lái loại Mohajer-6 và Shahed những ngày gần đây có thể là một phần trong kế hoạch của Nga để chuẩn bị mua hàng trăm UAV do Iran chế tạo.

Nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết các loại drone do Iran sản xuất có “vô số vấn đề” nhưng không nói rõ chi tiết.
Hãng thông tấn AP hồi tuần trước đưa tin rằng Nga gần đây ký giao kèo mua hàng trăm phi cơ không người lái của Iran có khả năng được sử dụng trong cuộc chiến chống Ukraine, bất chấp khuyến cáo của Mỹ rằng Tehran không được chuyển giao chúng cho Nga.
Các quân nhân của tiếp tục được đào tạo ở Iran về cách sử dụng các chiếc drone này, dự trù sẽ giúp Nga tiến hành các cuộc tấn công không đối đất, tác chiến điện tử và nhắm mục tiêu trên chiến trường ở Ukraine, theo giới chức Mỹ.
Đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế và các hạn chế đối với chuỗi cung ứng do cuộc xâm lăng Ukraine, Nga đang chuyển hướng sang Iran để là đối tác chính và nhà cung cấp võ khí. Giới chức cho biết phi cơ Nga được chất đầy thiết bị drone tại một phi trường ở Iran trong vài ngày trước khi võ khí này được chở đến Nga.
Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc, hôm Thứ Hai, 29 Tháng Tám, nói rằng chính quyền Mỹ “không có thông tin cập nhật” về việc liệu những chiếc máy bay này được giao hay chưa.

Ông Hossein-Amir Abdollahian, ngoại trưởng Iran, hồi tháng trước cho hay Tehran có “nhiều hình thức hợp tác khác nhau với Nga, bao gồm cả trong lãnh vực quốc phòng.”
“Nhưng chúng tôi sẽ không giúp đỡ bên nào trong cuộc chiến này vì chúng tôi tin rằng cuộc chiến cần phải được dừng lại,” Ngoại Trưởng Abdollahian nói.
Giới chức chính quyền Mỹ xác nhận chi tiết về việc Iran cung cấp phi cơ không người lái cho Nga vào thời điểm Tòa Bạch Ốc cũng đang cố gắng thúc đẩy Tehran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận nguyên tử năm 2015. (V.Giang) [qd]


























































