Thursday, April 18, 2024

Khói đen bốc lên tự tòa lãnh sự Nga ở San Francisco

SAN FRANCISCO, California (AP) – Khói đen cay xè bốc lên từ một ống khói của tòa lãnh sự Nga ở San Francisco hôm Thứ Sáu, một ngày sau khi chính phủ Tổng Thống Donald Trump ra lệnh phải đóng cửa trước ngày Thứ Bảy, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước Nga và Mỹ.

Lính cứu hỏa lập tức kéo đến nhưng giới chức lãnh sự quán liền xua họ đi, bảo rằng không có vấn đề gì cả, và rằng họ đang cần đốt nhiều thứ không cho biết là gì.

Bà Mindy Talmadge, phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa San Francisco, cho biết: “Vụ cháy là do cố ý đốt. Họ đốt thứ gì đó từ lò sưởi bên trong tòa nhà.”

Lệnh bắt người Nga phải rời khỏi tòa nhà lãnh sự quán và tư dinh ngoại giao ở San Francisco, thành phố từ lâu có một cộng đồng di dân và công nhân kỹ thuật người Nga sinh sống, làm tăng thêm căng thẳng ngoại giao sẵn có giữa Washington với Moscow.

Ông Rick Smith, nhân viên thâm niên của FBI, người trước đây chỉ huy đội chống tình báo Nga ở San Francisco, nói: “Cuối cùng thì chính phủ nhận thức được rằng người Nga từng thực hiện nhiều hoạt động tình báo tại tòa lãnh sự này, điều họ từng làm suốt nhiều thập niên qua.”

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga, cho biết “đơn vị đặc biệt” Mỹ dự tính lục soát tòa lãnh sự vào ngày Thứ Bảy này, kể cả các chung cư mà các nhà ngoại giao Nga và gia đình họ sử dụng ở San Francisco.

Bà Zakharova cho biết thêm rằng các gia đình phải rời khỏi những căn chung cư đó trong vòng 10 đến 12 tiếng để các giới chức Hoa Kỳ có thể vào lục soát.

Trong khi đó Bộ Ngoại Giao Mỹ không bình luận gì về việc liệu giới chức Hoa Kỳ có dự tính lục soát những cơ sở này hay không, nhưng cho biết rằng vào hôm Thứ Bảy việc ra vào tòa lãnh sự Nga phải có phép của Bộ Ngoại Giao.

Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng từ chối bình luận về việc khói bốc lên tại tòa lãnh sự Nga ở San Francisco. (TP)

MỚI CẬP NHẬT