Saturday, April 20, 2024

Người trẻ ở Mỹ bị trầm cảm và nghĩ tới tự tử gia tăng

WASHINGTON, DC (NV) – Hiện ngày càng có nhiều người trẻ ở Mỹ đang gặp đủ loại chứng bệnh tâm thần và việc sử dụng quá nhiều các phương tiện thông tin liên lạc kỹ thuật số có thể phần nào là lý do, theo kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố hôm Thứ Năm, 14 Tháng Ba.

Bản tin của tờ USA Today nói rằng theo kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Journal of Abnormal Psychology, trực thuộc Hiệp Hội Tâm Lý Mỹ (American Psychological Association), thì từ năm 2005 tới năm 2017, mức độ người trẻ báo cáo có những chỉ dấu cho thấy bị trầm cảm nặng tăng 52%.

Cuộc nghiên cứu thấy rằng có sự gia tăng vào khoảng 63% trong số người trẻ ở độ tuổi từ 18 tới 25, báo cáo các triệu chứng bị trầm cảm từ năm 2009 tới năm 2017.

Cuộc nghiên cứu cũng thấy có sự gia tăng rõ ràng trong giới trẻ báo cáo có ý tưởng tự tử hoặc có các vấn đề liên quan đến tự tử trong cùng thời gian.

Các nhà nghiên cứu cho hay họ không thấy có sự gia tăng tương tự trong số người lớn, cao tuổi hơn, trong cùng thời gian đó.

Bà Jean Twenge, người đứng đầu cuộc nghiên cứu và cũng là giáo sư tâm lý học tại San Diego State University, nói rằng các phương tiện liên lạc kỹ thuật số có thể góp phần tạo ra sự gia tăng trầm cảm trong giới trẻ.

Theo Giáo Sư Twenge, các chiều hướng văn hóa đại chúng trong 10 năm trở lại đây có thể có ảnh hưởng lớn đến việc xáo trộn tâm lý và các vấn đề liên quan đến tự tử trong thế hệ trẻ, so với các thế hệ cao tuổi hơn.

Ông Ian Gotlib, một giáo sư tâm lý học tại đại học Stanford University, nói rằng di truyền học nhiều phần không là lý do vì sự gia tăng quá nhanh chóng số người trẻ có vấn đề tâm thần.

Kết quả một cuộc nghiên cứu của cơ quan Pew Research, được công bố hồi tháng qua, cho thấy có 70% giới thiếu niên nghĩ rằng tình trạng lo lắng và trầm cảm là một vấn đề lớn, còn hơn cả vấn đề bị bắt nạt hay sử dụng ma túy hoặc rượu.

Giáo Sư Gotlib đề nghị rằng cha mẹ cần phải nói chuyện với con cái và để ý đến thói quen sử dụng các phương tiện kỹ thuật số của chúng.

“Tôi sẽ để ý các trường hợp như không thể sống thiếu cái máy điện thoại di động,” Giáo Sư Gotlib cho hay. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT