Thursday, March 28, 2024

Nghi can bắn chết cha mẹ trong ký túc xá đại học Michigan bị bắt

MOUNT PLEASANT, Michigan (AP) – Một sinh viên 19 tuổi, tình nghi giết cha mẹ của anh trong một ký túc xá tại trường đại học Central Michigan University (CMU) rồi bỏ trốn, bị cảnh sát bắt được vào sáng sớm ngày Thứ Bảy tiếp theo sau cuộc truy lùng suốt ngày của hơn 100 cảnh sát viên được võ trang hùng hậu.

Nghi can James Eric Davis Jr. bị bắt sau khi có người nhìn thấy anh trên một xe điện đi ngang qua phía Bắc của khuôn viên đại học này lúc sau nửa đêm, theo giới hữu trách.

Viện trưởng đại học CMU, ông George E. Ross, ngỏ lời cám ơn “các giới chức trong trường, nhân viên công lực và cộng đồng cư dân quanh trường, đã cùng nhau giúp cho mọi người được an toàn và bắt giữ nghi can.”

Vụ nổ súng hôm Thứ Sáu trong ký túc xá Campbell Hall diễn ra vào ngày các bậc cha mẹ đến trường để đón sinh viên về nhà trong thời gian một tuần nghỉ mùa Xuân (Spring break).

Trường CMU cho hay hai người bị giết là cha mẹ của nghi can, ông James Davis Sr. và bà Diva Davis.

Ông James là một cảnh sát viên làm việc bán thời gian ở thành phố Bellwood, ngoại ô Chicago.

Tiếp theo vụ nổ súng, cảnh sát công bố một bức hình của nghi can James Davis Jr. và kêu gọi mọi người hãy gọi điện thoại cấp cứu 911 để báo nếu thấy anh ta, nhưng cũng cho hay là chớ tìm cách đối đầu.

Cảnh sát cũng cho biết khẩu súng tìm thấy trong phòng ký túc xá là của ông James Davis Sr. (V.Giang)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Patrick Phạm – Nhà thiết kế thời trang đến từ Paris”

MỚI CẬP NHẬT