Thursday, April 25, 2024

Nghị Sĩ Martha McSally: ‘Tôi từng bị sĩ quan cấp cao cưỡng dâm’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Thượng Nghị Sĩ Martha McSally, cựu nữ phi công chiến đấu đầu tiên tham dự phi vụ tác chiến của Không Quân Mỹ, hôm Thứ Tư, 6 Tháng Ba, bất ngờ tiết lộ rằng bà bị một sĩ quan cao cấp hơn cưỡng dâm, và sau đó, khi bà định thuật lại việc này với các giới chức quân sự, và bà cảm thấy như “bị hệ thống quân giai đó cưỡng hiếp lần nữa.”

Vị nữ thượng nghị sĩ Cộng Hòa, đại diện tiểu bang Arizona, cựu chiến binh với 26 năm quân ngũ, tiết lộ điều này trong một cuộc điều trần tại Thượng Viện Mỹ về các nỗ lực của quân đội trong việc ngăn ngừa các cuộc tấn công tình dục và cải thiện biện pháp đối phó khi những xảy ra những hành vi tồi tệ này.

Trong cuộc điều trần, các nhà lập pháp cũng được nghe các quân nhân khác kể lại việc họ bị tấn công tình dục và sự ê chề phải gánh chịu khi đang phục vụ cho đất nước.

Bà McSally nói bà không báo cáo việc bị cưỡng hiếp vì không tin tưởng vào hệ thống trong quân đội, và bà cũng nói là mình xấu hổ cũng như hoang mang, không biết phải làm gì.

Bà cho hay nay bà thấy cám ơn việc những người từng bị cưỡng dâm như bà đã mạnh dạn lên tiếng để thay đổi cách quân đội Mỹ đối phó với vấn đề.

Bà McSally nói mình là sinh viên sĩ quan khóa thứ chín có thu nhận nữ khóa sinh tại Học Viện Không Quân.

Bà nói lúc đó tình trạng sách nhiễu tình dục và tấn công tình dục là điều thường xuyên xảy ra. Bà cho hay đa số các nạn nhân đều phải âm thầm chịu đựng.

Vào giờ nghỉ giải lao, Thượng Nghị Sĩ McSally ôm lấy các nhân chứng ra điều trần trước Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, kể cả một nữ sĩ quan tốt nghiệp West Point, người kể chi tiết việc bị cấp chỉ huy cưỡng hiếp.

Trong phát biểu của mình, bà McSally không đi vào chi tiết sự việc. Bà không cho biết các cuộc tấn công nhắm vào bà xảy ra ở Học Viện Không Quân hay sau khi bà đã ra trường.

Bà không nêu tên ai. Bà chú trọng vào nhu cầu làm sao để các cấp chỉ huy trực tiếp phải có trách nhiệm.

Bà McSally phục vụ trong Không Quân Mỹ từ năm 1988 tới năm 2010 và lên tới cấp bậc đại tá trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị.

Bà đã sáu lần được đưa sang phục vụ tại Trung Đông và Afghanistan, có 325 giờ bay tác chiến, được thưởng Huy Chương Đồng và sáu huy chương khác. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên chỉ huy một không đoàn chiến đấu cơ Mỹ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT