Bằng cấp và việc làm: Khoa học máy tính được trả lương cao nhất

WASHINGTON, DC (NV) – Mặc dù thị trường lao động vẫn đang mạnh và sinh viên tốt nghiệp đại học dễ kiếm việc làm và lương cao hơn người tốt nghiệp trung học, thế nhưng ngành học và mức độ dễ tuyển dụng vẫn là hai câu chuyện khác nhau, theo CNBC trích dẫn nghiên cứu của ProWritingAid dựa trên dữ liệu từ Bộ Giáo Dục Mỹ.

10 chuyên ngành có mức lương cao nhất đều liên quan đến các ngành kỹ thuật, nếu không tính ngành khoa học máy tính. Khi vừa tốt nghiệp, sinh viên khoa học máy tính được trả lương cao nhất, trung bình khoảng $75,900. Tiếp đó mới là các ngành kỹ thuật.

Nhân viên làm việc trong ngành khoa học máy tính. (Hình minh họa: Hugh Hastings / Getty Images.)

Bằng cử nhân chuyên ngành toán học giúp sinh việc có cơ hội kiếm được việc làm cao nhất ngay sau khi tốt nghiệp, tiếp theo là bằng cử nhân hóa học, lịch sử và âm nhạc. Tuy nhiên theo nghiên cứu, dễ kiếm việc làm và việc lương cao không phải lúc nào cũng diễn ra song song.

Dữ liệu cho thấy trong chuyên ngành toán, sinh viên tốt nghiệp từ đại học Johns Hopkins University ở Baltimore có lương khởi điểm cao nhất, với mức trung bình là $70,019 trong năm đầu tiên và $101,777 trong năm thứ ba sau khi tốt nghiệp.

Trong khi đó sinh viên ngành hóa học được trả lương cao nhất thuộc về các trường công. Cụ thể sinh viên tốt nghiệp từ đại học San Francisco State University có mức lương trung bình $60,594 ba năm sau khi tốt nghiệp.

Đối với sinh viên ngành lịch sử, thì đại học Rice University ở Houston đem đến cơ hội tiền lương cao nhất, với mức trung bình là $61,295 ba năm sau tốt nghiệp.

Sinh viên ngành âm nhạc từ trường Stephen F. Austin State University có mức lương trung bình cao nhất – $45,138 – tiếp theo là West Texas A&M University và North Dakota State University.

 

Trường đại học Notre Dame University. (Hình minh họa: Jonathan Daniel/Getty Images)

Trong khi đó, theo một nghiên cứu độc lập khác từ sàn thương mại lao động ZipRecruiter, sau khi phân tích các yếu tố liên quan như tỷ lệ việc làm, tỷ lệ bị stress, những sinh viên học khoa học máy tính, kinh tế, kỹ thuật và quản trị y tế cảm thấy thỏa mãn nhất đối với chuyên ngành của mình.

Trong khi đó những sinh viên học văn chương Anh, giáo dục, truyền thông, khoa học sinh học và luật cảm thấy tiếc nuối nhất khi chọn chuyên ngành.

Trong thời gian đại dịch này, ngày càng nhiều sinh viên đặt câu hỏi về tấm bằng đại học và liệu chương trình học kéo dài bốn năm liệu có xứng đáng hay không, vì chi phí học cao ngất và các khoản vay nợ sinh viên.

Để trả lời cho các câu hỏi này, hiện nay có một số biện pháp. Chẳng hạn Đạo Luật Minh Bạch Đại Học được Hạ Viện thông qua với mục đích để các gia đình có thể dễ dàng đo lường lợi tức đầu tư và việc học đại học có thể chuyển hóa thành cơ hội việc làm và tiền lương như thế nào. Thượng Viện cũng có một dự luật tương tự. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT