Friday, April 26, 2024

Ngũ Giác Đài dự đoán COVID-19 sẽ gây hỗn loạn chính trị ở một số quốc gia

WASHINGTON, DC (NV) – Hai giới chức cao cấp Ngũ Giác Đài hôm Thứ Ba, 24 Tháng Ba, cho rằng dịch bệnh do COVID-19 gây ra sẽ còn kéo dài thêm ít nhất là vài tháng nữa ở Mỹ, trong khi có thể gây hỗn loạn chính trị tại một số quốc gia khác .

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper nói rằng: “Chúng ta cần phải có kế hoạch đối phó ít nhất là trong mấy tháng với tình trạng này,” dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia khác như Trung Quốc, Nam Hàn và cũng tại vùng lãnh thổ Hồng Kông, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Bộ Trưởng Esper và Tướng Mark Milley, tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã trả lời câu hỏi của các quân nhân Mỹ trên khắp thế giới, trong một cuộc thảo luận qua  mạng.

Các câu hỏi này được gửi vào trước đó và được đọc lên để hai ông Esper và Milley trả lời.

Tướng Milley nói tất cả các chỉ dấu đang có hiện nay cho thấy nước Mỹ sẽ phải đối diện với cuộc khủng  hoảng trong thời gian “có lẽ là tám tới 10 tuần, có thể là 12 tuần, khoảng ba tháng.” Ông cũng nói hoàn cảnh mỗi quốc gia mỗi khác, nên “phải chờ xem.”

“Nếu tình hình ở Mỹ cũng giống như các quốc gia đã xảy ra dịch, chúng ta sẽ thấy tiếp tục kéo tới cuối Tháng Năm, Tháng Sáu và cũng có thể kéo dài tới Tháng  Bảy. Nhưng trong trường hợp nào chăng nữa, chúng ta cũng sẽ vượt qua,” theo Tướng Milley.

Cả Bộ Trưởng Esper và Tướng Milley đều lên tiếng khuyến cáo rằng dịch bệnh có thể tạo bất ổn ở một số quốc gia, tới mức có thể trở thành mối đe dọa cho an ninh của Mỹ.

“Đại dịch này có thể đưa đến tình trạng bất ổn chính trị ở một số quốc gia. Chúng ta phải chuẩn bị cho vấn đề đó,” theo Tướng Milley.

Ông nói việc thiếu hụt khẩu trang, găng tay, mặt nạ thở, “có thể tạo những hậu quả trầm trọng, vượt hơn cả vấn đề y tế nhất thời, ở một số quốc gia.”

Bộ Trưởng Esper nói rằng Mỹ sẽ trợ giúp đồng minh của mình, nhưng “đối với các quốc gia đối nghịch Mỹ, dịch bệnh COVID-19 có thể khiến họ có các hành động khác nhau, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia Mỹ.”

“Chúng ta phải chuẩn bị, xem tình hình diễn tiến ra sao để còn đối phó,” cũng theo ông Esper. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT