WASHINGTON DC (NV) – Hoa Kỳ hôm Thứ Hai loan báo ngưng liên lạc song phương với Nga trong việc mang lại sự chấm dứt thù địch ở Syria.
CNN trích lời ông John Kirby, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói rằng đây là một quyết định nghiêm chỉnh.
Đề cập đến quyết định vừa đưa ra, ông Josh Earnest, tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc, nói: “Sự kiên nhẫn của mọi người đối với Nga đã đến mức tận cùng.”
Nga và chế độ Syria, đồng minh của Nga, bị tố cáo đã “dội bom vào thường dân để buộc họ phải qui phục.”
Ngay từ tuần trước, Ngoại Trưởng John Kerry từng đe dọa chấm dứt thảo luận song phương với Nga ngoại trừ Moscow thôi ngay những cuộc tấn công ở Aleppo và tái lập cuộc ngưng bắn.
Thông cáo thêm rằng Nga và chế độ Syria thiếu thiện chí trong việc duy trì thỏa ước ngưng bắn, khi “mở nhiều cuộc tấn công vào các khu vực dân cư, đánh vào những cơ sở hạ tầng thiết yếu như bệnh viện, cũng như cản trở việc đưa những phẩm vật cứu trợ nhân đạo đến với người dân.”
Cũng theo thông cáo, nhân viên quân và dân sự được gửi đến Geneva ở Thụy Sĩ để làm việc với Nga tại trung tâm Joint Implementation Center, sẽ được rút toàn bộ về nước.
Tuy nhiên, theo lời các giới chức, Mỹ và Nga sẽ vẫn liên lạc với nhau qua kênh quân sự trực tiếp như đã thiết lập từ trước, nhằm tránh những va chạm của máy bay đôi bên trên không phận Syria.
Mời độc giả xem video: Đức Giáo Hoàng Benedict XVI từ chức sớm vì World Cup 2014
Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga bày tỏ sự tiếc nuối về quyết định rút lui của Washington.
Không lâu sau phản hồi của bà Zakharova, ông Konstantin Kosachev, trưởng Ủy Ban Đối Ngoại Nga, cũng lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ. (TP)






























































