WASHINGTON, DC (NV) – Một ủng hộ viên cựu Tổng Thống Donald Trump có mặt bên trong điện Capitol 10 phút hôm xảy ra vụ bạo loạn tại Quốc Hội được tạm tha nhưng bị theo dõi (probation), trở thành người đầu tiên bị kết án liên quan sự kiện hôm 6 Tháng Giêng, theo CNN.
Trong phiên xét xử tại tòa liên bang DC, Chánh Án Royce Lamberth nhấn mạnh vụ bạo loạn là “nỗi nhục,” đồng thời kịch liệt chỉ trích một số nhà lập pháp Cộng Hòa đang cố biện minh cho sự kiện đó.

“Tôi không biết họ ở hành tinh nào,” ông Lamberth nói về những nhà lập pháp Cộng Hòa đó, nhưng không nêu tên người nào. Những video về vụ bạo loạn công bố mới đây “sẽ cho thấy việc nhà lập pháp nào đó cố viết lại lịch sử rằng du khách đang tản bộ quanh điện Capitol, là hoàn toàn phi lý.”
Bà Anna Morgan-Lloyd, 49 tuổi, cư dân Indiana, trước đó nhận một tội nhẹ là xâm nhập Quốc Hội cùng với đám đông hôm 6 Tháng Giêng. Ngoài bản án tạm tha, bà còn bị phạt $500.
Chánh Án Lamberth cho hay, bà Morgan-Lloyd tránh được án tù vì không tham gia bạo loạn và còn lên án những kẻ bạo loạn. Ông cảnh cáo những bị cáo khác có thể lãnh án tù nếu tiếp tục biện minh cho hành động của họ tại Quốc Hội.
Ông Lamberth khen báo chí đưa tin vụ bạo loạn, và lưu ý “phần lớn công chúng vẫn còn tức giận về chuyện xảy ra hôm đó.”
“Đó không phải là biểu tình ôn hòa… Không phải vô tình mà nó biến thành bạo lực,” ông nói. (Th.Long) [kn]

















































































