Người Mỹ phản đối chiến tranh Iran tương đương với cuộc chiến Việt Nam

WASHINGTON, DC (NV) – Cuộc chiến do Tổng Thống Donald Trump phát động ở Iran ngày 28 Tháng Hai không được người dân Mỹ ủng hộ. Mức độ phản đối tương đương với  cuộc chiến tại Việt Nam vào đầu những năm 1970 và cuộc chiến tại Iraq khi bạo lực leo thang đỉnh điểm là năm 2006.

Theo cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News-Ipsos công bố hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Năm cho biết.

Các cựu quân nhân, gia đình của người tham gia quân đội và những người chống chiến tranh biểu tình tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 20 Tháng Tư, phản đối cuộc chiến Iran do Tổng Thống Trump phát động. Những người này đã bị cảnh sát Quốc Hội trói tay. (Hình: Leigh Vogel/Getty Images for About Face: Veterans Against The War)

Theo Washington Post (The Post), người dân Mỹ đang cảm nhận cuộc chiến không chỉ như một cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại, mà còn như một vấn đề thiết thân trong đời sống thường nhật. Giá xăng tăng, lạm phát tăng, cùng sự bất định rộng khắp của nền kinh tế đã trở thành tâm điểm trong nỗi lo âu của công chúng về cuộc chiến này. Kết quả thăm dò cho thấy những hệ lụy kinh tế và nỗi sợ hãi về nguy cơ khủng bố gia tăng đang góp phần thúc đẩy sự bất mãn đối với cuộc chiến.

Chỉ hai tháng sau khi Tổng Thống Trump cùng chính quyền Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran, 61% người Mỹ tin rằng hành động này là một sai lầm. Cuộc chiến tại Iraq dưới thời cựu Tổng Thống George W. Bush cũng vấp phải mức độ phản đối tương tự, nhưng phải mất tới ba năm mới đạt đến mức đó, chứ không phải chỉ hai tháng, theo The Post.

Đối với chiến tranh Việt Nam, phải mất sáu năm thì sự phản đối của người Mỹ đối với cuộc chiến tại Việt Nam mới chạm mốc 61% và diễn ra trong một thời kỳ mà chế độ quân dịch vẫn còn hiệu lực, cùng với tỷ lệ thương vong cao hơn nhiều so với hiện nay.

Ngược lại, Tổng Thống Trump và chính quyền đã liên tục biện hộ rằng cuộc chiến này là cần thiết nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, kết quả thăm dò cho thấy lập luận này đã không thuyết phục được phần lớn người dân trong nước. Theo cuộc kết quả khảo sát, 65% người Mỹ bày tỏ sự hoài nghi về khả năng cuộc chiến đạt được mục tiêu đó.

Đa số các thành viên Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục ủng hộ cuộc chiến, với 79% bày tỏ sự tán thành. Trong khi đó, các thành viên Đảng Dân Chủ và cử tri độc lập lại có xu hướng phản đối mạnh mẽ. Thế nhưng, theo The Post, các số liệu tổng thể cho thấy ông Trump đang gặp khó khăn trong việc mở rộng phạm vi ủng hộ vượt ra ngoài nền tảng cử tri cốt lõi của mình, đúng vào thời điểm mà cử tri đang dồn sự chú ý vào vấn đề giá cả, tài chính hộ gia đình và sự ổn định kinh tế.

Một cuộc thăm dò do Trung Tâm Nghiên Cứu Pew thực hiện vào Tháng Ba cho thấy 59% người Mỹ cho rằng Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định sai lầm khi sử dụng vũ lực đối với Iran. Trong khi 38% nhận định đó là quyết định đúng đắn. Pew cũng ghi nhận rằng 61% số người được hỏi đã trả lời không tán thành cách ông Trump xử lý cuộc xung đột này.

MS Now đưa ra một nhận định về vấn đề nay, đó là Tòa Bạch Ốc cùng các đồng minh có lẽ nên lưu tâm rằng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, sẽ không chỉ có các cử tri Đảng Cộng Hòa đi bỏ phiếu. (K.L)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT