Friday, April 26, 2024

Người phát thư bị bắt vì cho chó ăn thịt nhồi đinh sắt

NEW HOPE, Alabama (NV) – Một người phát thư lâu năm ở tiểu bang Alabama hiện bị tạm ngưng làm công việc giao thư và bị truy tố tội có hành vi tàn bạo với thú vật, do cáo buộc cho rằng bà cho ít nhất là một con chó trên đoạn đường giao thư của mình các phần thịt viên nhồi đinh, theo các giới chức Bưu Điện Mỹ hôm Thứ Sáu.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay cuộc điều tra chung của Sở Cảnh Sát Madison County và Sở Bưu Điện cho thấy bà Susanna Burhans, 47 tuổi, nhân viên phát thư, nhắm vào con chó ở khu gia cư tại thành phố New Hope, tiểu bang Alabama, cách thành phố Birmingham chừng 94 dặm về phía Bắc, theo lời nữ phát ngôn viên Sở Bưu Điện, bà Jeldrys Lowry.

Bản tin Reuters nói rằng văn phòng thanh tra bưu điện mở cuộc điều tra hồi tháng qua sau khi bà Burhans bị báo cáo là liệng đồ ăn có chất lạ cho chó ăn.

Giới hữu trách không cho biết chi tiết về tình trạng của con chó, nhưng đài truyền hình địa phương WHNT News cho hay, người chủ tên Ed Glover nói với đài này rằng ông tìm thấy một cục thịt viên có đinh nằm gần thùng thư tại nhà ông và khi ông mang con chó tên Missy đến phòng mạch thú y, hình chụp quang tuyến cho thấy trong bụng con chó có đinh.

Bà Burhans bị bắt hôm Thứ Năm và được thả ra sau khi đóng tiền thế chân là $2,500 để được tại ngoại hậu tra, theo bản tin Reuters. Hiện chưa rõ lý do vì sao bà lại có hành động này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT