Saturday, April 20, 2024

Người Ukraine kéo đến biên giới Mỹ-Mexico xin tị nạn

SAN DIEGO, California (NV) – Một phụ nữ Ukraine dẫn ba đứa con nhỏ đi tị nạn tìm cách vượt biên giới giữa Tijuana, Mexico, và San Diego, California, trong tuần này, nhưng bị chặn lại vì lệnh cấm nhập cảnh liên quan COVID-19, theo đài NPR hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Ba.

Hôm Thứ Năm, giới chức di trú Mỹ động lòng thương, cho phép bốn mẹ con này vào Mỹ xin tị nạn.

Cô Nataliia Poliakova (giữa), 24 tuổi, người Ukraine, cùng vài người khác chờ giới chức Mỹ cho nhập cảnh tại cửa khẩu San Ysidro ở Tijuana, tiểu bang Baja California, Mexico, hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Ba. (Hình minh họa: Guillermo Arias/AFP via Getty Images)

Nhưng các tổ chức ủng hộ người nhập cư cho hay câu chuyện gia đình này nêu bật sự tàn nhẫn của lệnh cấm nhập cảnh do chính quyền Tổng Thống Donald Trump ban hành hồi đầu đại dịch COVID-19.

“Việc chúng ta đang dùng COVID-19 làm cái cớ ngăn chặn người tị nạn vào lúc này ngày càng trở nên lố bịch và không biện hộ được cho chính quyền,” ông Blaine Bookey, luật sư Trung Tâm Nghiên Cứu Giới Tính và Người Tị Nạn, nói. Trung tâm này đang đại diện bốn mẹ con Ukraine nêu trên.

Hơn một năm nay, chính quyền Tổng Thống Joe Biden nhanh chóng trục xuất di dân ở biên giới phía Nam theo lệnh y tế gây nhiều tranh cãi, có tên Title 42 – bất chấp nhà lập pháp Dân Chủ cũng như tổ chức ủng hộ di dân liên tục kêu gọi chấm dứt chính sách từ thời ông Trump này.

Những lời kêu gọi đó ngày càng tăng lên trong tuần này giữa lúc người Ukraine chạy lánh cuộc xâm lăng của Nga bắt đầu kéo đến biên giới Mỹ-Mexico, và giữa lúc hai phán quyết của tòa về Title 42 gây thêm áp lực cho chính quyền ông Biden phải quyết định về tương lai của chính sách này.

“Đất nước chúng ta không phải như vậy,” Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, cho hay trong cuộc điện thoại với phóng viên hôm Thứ Năm. “Tiếp tục giữ chính sách thời ông Trump này là bất chấp hiểu biết thông thường và phép tắc thông thường. Đây là lúc chấm dứt chuyện điên khùng này.”

Cuối hôm Thứ Sáu, chính quyền Tổng Thống Biden loan báo sẽ chính thức chấm dứt Title 42 đối với trẻ em vượt biên vào Mỹ mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ, nhưng vẫn giữ nguyên chính sách này đối với những di dân khác. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT