Friday, April 26, 2024

Nam California: Người ủng hộ “America First” đối đầu với phe phản đối

LAGUNA BEACH, California (NV) – Người biểu tình chống thành phần di dân bất hợp pháp, lấy danh nghĩa là ủng hộ “Nước Mỹ trước nhất”,  hôm Chủ Nhật đã phải đối đầu với phía chống họ đông hơn gấp bội ở thành phố ven biển Laguna Beach, tại vùng Nam California. Cảnh sát đã phải vất vả để tách hai phía ra hầu tránh tình trạng bạo động.

Khoảng 2,500 người hiện diện trong cuộc đối đầu ồn ào nhưng không biến thành bạo động đẫm máu như thấy trong một cuộc tuần hành của thành phần kỳ thị chủng tộc ở thành phố Charlottesville, tiểu bang Virginia, nơi một người thiệt mạng, theo bản tin Reuters.

Cảnh sát dựng rào cản dọc theo lối đi ở bờ biển để phòng ngừa xảy ra việc dùng xe tấn công như đã xảy ra ở Charlottesville, khiến một cô gái thiệt mạng khi một kẻ tình nghi là thành phần da trắng thượng đẳng lái xe đâm vào đám đông, theo Reuters.

Hàng chục người biểu tình chống di dân bất hợp pháp hô khẩu hiệu của Tổng Thống Donald Trump trong thời gian tranh cử là “America First-Nước Mỹ trước nhất), được cảnh sát hộ tống qua đám đông chống đối vốn hô các khẩu hiệu như “Xấu hổ” và chống da trắng thượng đẳng.

Những người chống Tổng Thống Trump trong thời gian qua đổ lỗi cho ông là góp phần tạo tiếng nói cho thành phần kỳ thị chủng tộc khiến ông phải lên tiếng bác bỏ điều này.

“Chúng tôi không phải là phong trào theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nhưng là phong trào đặt nước Mỹ lên trước nhất, chúng tôi muốn cứu lấy đất nước,” theo lời bà Beverly Welch, 56 tuổi, biểu tình chống di dân bất hợp pháp. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Nội chiến 152 năm trước vẫn còn tác động nước Mỹ”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT