WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth muốn chuyển quả địa cầu lịch sử gắn liền với Tướng Dwight D. Eisenhower thời Đệ Nhị Thế Chiến vào văn phòng của ông tại Ngũ Giác Đài. Tuy nhiên, cổ vật quý giá này bị rơi và hư hại nghiêm trọng khi nhân viên của bộ trưởng tự di chuyển mà không nhờ chuyên viên, theo bài điều tra của báo The Washington Post hôm Thứ Năm, 22 Tháng Mười.
Trong lúc di chuyển cổ vật đến văn phòng của Bộ Trưởng Hegseth ngày 3 Tháng Hai, các nhân viên của ông đã mất kiểm soát, làm cho quả địa cầu cao 30 inch (khoảng 76 cm) đổ ập xuống và tạo ra một vết rách rộng vài inch gần khu vực Nam Cực.
“Tai nạn là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi rất mừng vì không ai bị thương và quả địa cầu đang được sửa chữa,” một quan chức nói với The Hill. “Chẳng có gì ngạc nhiên khi tờ Washington Post lại dành thời gian cho một câu chuyện chẳng đáng bận tâm như thế này,” người này nói thêm.
Vì “gặp tai nạn,” quả địa cầu chưa bị di dời vào văn phòng của Bộ Trưởng Hegseth.
Ngũ Giác Đài hiện lưu giữ hai quả địa cầu được cho là có liên hệ với cựu Tổng Thống Eisenhower. Theo những người am hiểu lịch sử cổ vật này, nhân viên của ông Hegseth đề nghị chuyển một quả vào văn phòng bộ trưởng vì giá trị lịch sử của nó.
Thông thường, việc di chuyển những cổ vật như vậy phải do các chuyên viên bảo tồn và nhân viên Trung Tâm Lịch Sử Quân Đội Hoa Kỳ giám sát. Nhưng các chuyên viên này tạm nghỉ việc vì tình trạng đóng cửa chính phủ, nên nhóm trợ lý của ông Hegseth quyết định tự chuyển quả địa cầu, theo Washington Post.
Sự việc trở thành đề tài châm biếm và gây bối rối trong Ngũ Giác Đài, khi nhiều người đặt câu hỏi tại sao nhân viên không chờ chuyên viên đủ kinh nghiệm.
Chuẩn tướng về hưu Ty Seidule, cựu giáo sư lịch sử tại Học Viện Quân Sự West Point, chỉ trích ý tưởng cho rằng sở hữu cổ vật có thể giúp ông Hegseth thừa hưởng phẩm chất của Eisenhower.
“Ông Hegseth không phải là Ike,” ông Seidule nói, nhắc đến biệt danh của cựu Tổng Thống Eisenhower. “Quả địa cầu không thể trao cho ông ấy những phẩm chất của Ike: sự khiêm tốn, trí tuệ và khả năng phán đoán.”
Vụ việc cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng chuyên viên bảo tồn khi di chuyển những cổ vật quân sự có giá trị lịch sử đặc biệt.
Trong Đệ Nhị Thế Chiến, với tư cách là tổng tư lệnh các lực lượng Đồng minh, Tướng Eisenhower đã chỉ huy cuộc tấn công vào Châu Âu đang bị Đức Quốc Xã chiếm đóng – bao gồm cả chiến dịch đổ bộ D-Day năm 1944 – dẫn đến sự kiện giải phóng Paris. Sau đó, ông trở thành tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, tại nhiệm từ năm 1953 đến năm 1961. (KL)