Friday, April 26, 2024

Nhân viên Quốc Hội bị bắt vì mang súng đi làm

WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Nhà Văn Phòng Longworth Hạ Viện ra lệnh báo động ở yên tại chỗ sáng Thứ Năm, 9 Tháng Mười Hai, sau khi một nhân viên Quốc Hội đem súng vào tòa nhà này, nhiều nguồn tin cho CNN hay.

Cảnh Sát Quốc Hội (USCP) ra thông báo cho biết họ “nhìn thấy hình ảnh khẩu súng lục trong giỏ trên màn hình X-ray” rồi tìm ra và bắt giữ nhân viên này 4 phút sau đó.

Tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ ở Washington, DC. (Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

USCP xác nhận ông ta tên Jeffrey Allsbrooks, 57 tuổi, nhân viên Văn Phòng Hành Chánh Hạ Viện.

Ông Allsbrooks bị truy tố vì tội đem súng mà không có bằng, theo thông báo của USCP.

“Vụ này vẫn đang được điều tra và USCP đang tìm hiểu chuyện gì xảy ra trước, trong và sau 4 phút đó,” thông báo viết.

Sự việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi Tổng Thống Joe Biden đến điện Capitol viếng Thượng Nghị Sĩ Bob Dole quá cố đang quàn tại Quốc Hội.

An ninh tại điện Capitol được kiểm soát kỹ lưỡng kể từ sau vụ bạo loạn Quốc Hội 6 Tháng Giêng.

Hồi Tháng Tám, một ông ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump và từng tuyên bố “tất cả người Dân Chủ phải từ chức,” bị bắt sau nhiều giờ đối đầu với nhân viên công lực gần điện Capitol, và lúc đó, ông ta tuyên bố có bom.

Và hồi Tháng Mười, USCP bắt giữ nghi can trên “chiếc xe khả nghi” đậu gần Tối Cao Pháp Viện. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT