Thursday, April 25, 2024

Bưu kiện khả nghi gửi tới Tòa Bạch Ốc, nhà cựu TT Clinton, Obama, CNN

WASHINGTON, D.C. (AP) — Sở Mật Vụ Mỹ sáng hôm Thứ Tư, ngày 24 Tháng Mười, nói rằng đã chặn một bưu kiện khả nghi gửi tới Tòa Bạch Ốc. Trước đó hệ thống CNN loan báo đóng cửa trung tâm Time Warner Center ở New York, tổng hành dinh của cơ quan truyền thông này, do có bưu kiện khả nghi gửi tới.

Ngay trước khi có hai tin này, cơ quan Mật Vụ Mỹ đã loan báo chặn được các bưu kiện khả nghi gửi đến nhà của hai cựu Tổng Thống Clinton và Obama.

Theo nguồn tin trên, một bưu kiện gửi cho bà Hillary Clinton được gửi đến nhà hai ông bà ở quận Westchester, New York, và được khám phá vào tối ngày Thứ Ba. Bưu kiện gửi về nhà ông bà Obama tại Washington, D.C. bị chặn lại vào sáng ngày Thứ Tư.

“Các bưu kiện này đã ngay lập tức được xác định trong lúc lọc lựa thư từ là có thể có chất nổ và được đối phó theo đúng tình huống,” bản thông cáo của Sở Mật Vụ cho biết.

Cơ quan này cũng nói rằng “các yếu nhân được bảo vệ an ninh không hề nhận các bưu kiện này và cũng không có rủi ro nhận được các bưu kiện này.”

Cảnh sát ở New Castle hôm Thứ Tư nói rằng họ trợ giúp giới chức liên bang đối phó với mối đe dọa nhắm vào ông bà Clinton và đang có cuộc điều tra được tiến hành.

Vụ này xảy ra chỉ hai ngày sau khi một bưu kiện có chất nổ được tìm thấy trong hộp thư tại một căn nhà ở vùng Bedford, New York, do nhà tỉ phú có khuynh hướng cấp tiến George Soros làm chủ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT