Thursday, April 18, 2024

Nổ súng trong trường trung cấp ở Indiana, một nam sinh bị giữ

NOBLESVILLE, Indiana (NV) — Nguồn tin từ giới hữu trách cho hay có ít nhất 3 người bị thương trong vụ nổ súng vào sáng ngày Thứ Sáu 25 Tháng Năm tại thành phố Noblesville, tiểu bang Indiana. Một học sinh bị cảnh sát bắt giữ để điều tra, theo tin đài NBC.

Bản tin của NBC cho biết nghi can bị bắt là một nam học sinh trường Noblesville West Middle School, nhưng cảnh sát không tiết lộ tên họ. Phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang, Trung Sĩ John Perrine xác nhận rằng có vụ nổ súng tại trường Noblesville West Middle School, một trường trung học đệ nhất cấp trong thành phố này.

Cảnh sát trưởng thành phố,  ông Kevin Jowitt, cho báo chí hay rằng một giáo viên và một học sinh được đưa vào bệnh viện vì bị thương. Tuy nhiên, các giới chức bệnh viện lại cho biết rằng có ít nhất ba người, gồm cả một người lớn, đang được điều trị.

Hình chụp chụp từ trên không nơi xảy ra nổ súng tại Noblesville West Middle School  (Hình: CNN)

Một học sinh trong số này bị nứt xương mắt cá chân.

Ông Jowitt cho hay có báo cáo về vụ nổ súng vào lúc khoảng sau 9 giờ sáng. Ông cũng nói rằng cảnh sát nhanh chóng có phản ứng và một nam sinh bị bắt.

Cảnh sát trưởng Jowitt xác nhận có lời đe dọa tại trường cấp hai Noblesville High School nhưng đây chỉ là đe dọa. Trường này vẫn phải đóng cửa trong một giờ, trong khi nhiều phụ huynh lái xe tới đón con về.

Bản tin của đài CNN cho thấy các học sinh được cảnh sát hộ tống di tản khỏi trường Noblesville West Middle School để đến trường Noblesville High School và sẽ được cha mẹ đón về từ nơi này.

Ngày 1 Tháng Sáu tới đây sẽ là ngày chấm dứt niên học năm nay.

Vụ nổ súng này xảy ra chỉ một tuần sau khi có 10 người thiệt mạng trong vụ nổ súng trong trường trung học ở Santa Fe, tiểu bang Texas.

Có 23 vụ nổ súng trong trường năm nay, trung bình hơn một vụ mỗi tuần.

Thành phố Noblesville nằm cách Indianapolis chừng 25 dặm về phía Đông Bắc, cũng theo CNN. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT