Friday, April 26, 2024

Nổ tại cơ sở UPS ở Kentucky, 2 người bị thương

LEXINGTON, Kentucky (NV) – Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cơ sở vận tải của công ty vận chuyển hàng hóa UPS ở Lexington, Kentucky, sáng Thứ Tư, làm ít nhất hai người bị thương, nhưng các giới chức không tin đây là một vụ khủng bố, mà có thể chỉ là tai nạn.

Ông Glenn Zaccara, phát ngôn viên của UPS, nói với CNN là có 12 nhân viên làm việc tại cơ sở này.

Có hai người được chở vào bệnh viện vì bị thương nhẹ, ông cho biết.

Trên Twitter, Sở Cứu Hỏa Lexington nói rằng: “Không có dấu hiệu gì để tin rằng đây là một cái gì khác hơn là một vụ nổ do tai nạn.”

Sở cứu hỏa cũng viết trên Twitter là có sáu người được đưa vào bệnh viện để theo dỏi.

Bà Jessica Bowman, phát ngôn viên sở cứu hỏa, nói cơ sở này là nơi để xe chở hàng và là nơi sửa xe. Ngoài ra, cũng có một số tòa nhà khác của UPS gần đó.

“Tòa nhà bị hư  hại nặng. Một phần lớn của mái nhà bị văng mất và các tường bên trong đổ xuống, cũng như những bức tường bên ngoài,” bà Bowman nói. “Không có ai bị thiệt mạng. Các toán cấp cứu đang làm việc.”

UPS đang làm việc với chính quyền địa phương và không đưa ra chi tiết vụ nổ, trong khi có một cuộc điều tra, các giới chức cho biết.

Một tuyên bố của FBI cũng nói rằng “cho tới thời điểm này, có vẻ đây không phải là một hành động tội phạm hoặc khủng bố. Có vẻ như chỉ là tai nạn.” (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT