Wednesday, April 17, 2024

Nơi tạm giam đầy chật, ICE đưa di dân bất hợp pháp vào nhà tù liên bang

SEATTLE, Washington (AP) — Hơn 1,600 di dân bị bắt ở biên giới Mỹ và Mexico, kể cả giới cha mẹ bị phân cách với con cái, hiện đang bị chuyển vào các nhà tù liên bang Mỹ, giới chức di trú xác nhận hôm Thứ Năm ngày 7 Tháng Sáu. Họ nói rằng hiện các trung tâm tạm giam đều đầy chật do chính sách tích cực bố ráp của chính phủ.

Giới tranh đấu cho quyền di dân lập tức lên án hành động này, nói rằng những người bị bắt có thể có lý do chính đáng để xin tị nạn và không đáng để bị đưa vào nhà tù liên bang, là nơi giam giữ thành phần có tội nặng nề.

Thống Đốc tiểu bang Washington, ông Jay Inslee, và Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Washington, ông Bob Ferguson, tối ngày Thứ Năm đưa ra bức thư yêu cầu Bộ Tư Pháp Mỹ cùng cảnh sát di trú (ICE) cung cấp thêm tin tức về số người này, sau khi biết được là ICE đã thuyên chuyển hàng chục các bà mẹ bị tách rời khỏi con họ đến trung tâm giam giữ của chính quyền liên bang tại SeaTac (Seattle-Tacoma).

“Chính sách mới của chính phủ Trump nhằm tách rời các gia đình là để cố ý gây sự đau đớn lâu dài về tinh thần cho trẻ nhỏ, vốn không có tội tình gì, cũng như đối với cha mẹ chúng, những người thường có lý do chính đáng để xin tị nạn,” theo bức thư.

Trong email gửi tới giới truyền thông, nữ phát ngôn viên Carissa Cutrell của ICE cho hay vì có sự tăng vọt về số người vào biên giới bất hợp pháp, ICE cần có thêm 1,000 chỗ giam ở Victorville, California; 209 chỗ ở SeaTac;  230 chỗ ở La Tuna, Texas; 230 chỗ ở Sheridan, Oregon; và 102 chỗ ở Phoenix. (V.Giang)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT