Wednesday, April 24, 2024

Nóng gay gắt khiến cháy rừng ở lâm viên Yosemite lan rộng gấp 4 lần

YOSEMITE NATIONAL PARK, California (NV) – Một đám cháy rừng nguy hiểm ở khu vực đồi núi hiểm trở dọc theo sông Merced River, nằm về phía Tây khu lâm viên quốc gia Yosemite National Park, đã lan rộng gấp bốn lần trong đêm Thứ Bảy sang ngày Chủ Nhật, 15 Tháng Bảy.

Diện tích bị thiêu hủy hiện tại lên tới 4,000 acre và giới hữu trách chỉ ngăn chặn được khoảng 2% đám cháy này, theo báo San Francisco Chronicle.

Nhiệt độ cao và sườn đồi núi dốc hiểm trở khiến việc dập lửa rất khó khăn, giúp cho đám cháy có tên Ferguson Fire này lan rộng, theo lời ông Alex Olow, một phát ngôn viên của cơ quan lâm viên quốc gia.

“Đây là đám cháy lan rất nhanh và do thời tiết rất khô nóng, với nhiệt độ buổi trưa lên tới trên 100 độ F, tình trạng này sẽ còn nguy hiểm hơn nữa,” cũng theo ông Olow.

Đám cháy cũng làm một lính cứu hỏa thiệt mạng hôm Thứ Bảy, Braden Varney, 36 tuổi, cư dân thành phố Mariposa, California, tài xế xe ủi của cơ quan cứu hỏa Cal Fire.

Ông Varney thiệt mạng khi chiếc xe ủi đất bị lật ngay trong lúc lập hàng rào chặn lửa.

Lính cứu hỏa tăng viện để dập đám cháy rừng Ferguson Fire. (Hình: Andrew Kuhn /The Merced Sun-Star via AP)

Ông Varney làm việc cho cơ quan cứu hỏa đã 10 năm nay, kế nghiệp người cha, cũng là người lái xe ủi đất cho sở cứu hỏa, theo lời phát ngôn viên Scott McLean của Cal Fire. Ông thiệt mạng, để lại một vợ và hai con.

Ở các nơi khác trong tiểu bang California, lính cứu hỏa đã có được một số thắng lợi.

Đám cháy County Fire, nằm về phía Bắc Lake Berryessa, nay được ngăn chặn 100% sau khi thiêu rụi 90,288 acre. Lính cứu hỏa vẫn sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nơi đây trong mấy tuần lễ tới.

Ở Chico, lính cứu hỏa ngăn chặn được 70% đám cháy Stoney Fire, sau khi có 956 acre bị thiêu rụi. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT