Nữ chỉ huy Tuần Duyên Mỹ bị Trump đuổi việc, phải dọn khỏi nhà trong 3 tiếng đồng hồ

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Ba, 4 Tháng Hai, sau khi vừa thông báo được ba giờ đồng hồ, chính quyền Tổng Thống Donald Trump đuổi cựu Chỉ Huy Lực Lượng Tuần Duyên USCG Linda Fagan ra khỏi nhà, thậm chí bà còn không đủ thời giờ thu dọn đồ đạc cá nhân, theo hai nguồn tin biết rõ tin tức về vụ trục xuất.

Fagan, một đô đốc quân hàm bốn sao, sĩ quan USCG cao cấp nhất và cũng là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một lực lượng trong quân đội, bị cách chức sau khi Trump nhậm chức được hai ngày. Các viên chức Bộ Nội An, cơ quan giám sát USCG, chỉ ra rằng các vấn đề an ninh biên giới và việc “sa đà” vào chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) là một trong những lý do làm cho bà bị đình chức.

Fagan được bổ nhiệm cho chức vụ chỉ huy vào năm 2022, là mục tiêu thuận lợi cho vị tổng thống mới muốn ra oai. Quy trình đình chức Fagan không mấy phức tạp so với các chỉ huy đứng đầu bốn lực lượng chính trong quân đội. Hơn thế nữa, quyết định này còn giúp Trump gửi một thông điệp về việc chống DEI trong chương trình nghị sự cũng như quyết tâm chặn đứng làn sóng nhập cư và hàng hóa bất hợp pháp vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

Chỉ Huy Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ, Đô Đốc Linda Fagan phát biểu tại Quốc Hội ngày 11 Tháng Sáu, 2024 ở Washington, DC. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

Nhưng việc tống cổ Fagan ra khỏi nhà trong thời gian ngắn lại là chuyện khác.

“Thật nhỏ nhen và tư thù,” một đồng minh của Fagan cho biết.

Nhưng một viên chức Bộ Nội An phản bác rằng việc đuổi Fagan ra khỏi nhà tại Căn Cứ Hỗn Hợp Anacostia Bolling là hợp lý.

“Cách nay hai tuần, Fagan đã bị đình chức với lý do rõ ràng nhưng bà ấy vẫn tiếp tục ở trong khu nhà dành cho đô đốc,” viên chức Bộ Nội An cho biết, xác nhận rằng chính quyền đã yêu cầu Fagan ra khỏi nhà trước khi thực thi lệnh trục xuất. Viên chức này không thể xác nhận hay phủ nhận thông báo đuổi Fagan khỏi nhà trước ba giờ đồng hồ được đưa ra vào khoảng thời gian nào trong ngày.

NBC News đã liên lạc với Tòa Bạch Ốc và USCG để yêu cầu bình luận.

Giới chỉ hủy USCG cho Fagan 60 ngày để tìm nhà mới, theo một trong các nguồn tin. Nhưng hôm Thứ Ba, các viên chức Bộ Nội An nói với quyền chỉ huy Kevin Lunday rằng ông phải đuổi Fagan ra khỏi nhà vì “tổng thống không muốn bà ấy có mặt ở đó nữa,” theo một trong các nguồn tin biết rõ về vụ trục xuất.

Viên chức Bộ Nội An chưa thể lập tức kiểm chứng liệu đây thực sự là mệnh lệnh do Trump đưa ra hay người ta nhắc tới tên ông nhưng không được sự đồng ý.

Sau đó Lunday báo cho Fagan lúc 2 giờ trưa Thứ Ba rằng bà có ba giờ đồng hồ để ra khỏi nhà. Ngay sau đó, cấp dưới của Fagan nhận được cuộc điện thoại từ các phụ tá của Sean Plankey, một cố vấn cao cấp tại Bộ Nội An kiêm sĩ quan USCG về hưu, yêu cầu bà mở cửa để các viên chức chụp hình bên trong căn nhà, theo một trong những nguồn tin.

Nhưng Fagan không cho các viên chức Bộ Nội An chụp hình bên trong căn nhà.

“Tôi không cho phép họ bước chân vào nhà, kể cả khi tôi có mặt ở đó hay không,” Fagan nói với một viên chức USCG khác. Lunday liền chuyển lời nói của Fagan cho cấp dưới của Plankey, lưu ý rằng một khi họ nỗ lực tiến tới căn nhà sẽ bị coi là xâm phạm, theo một trong những nguồn tin. Nhưng sau cùng Fagan cũng ra khỏi nhà.

“Fagan đem theo nhiều và cũng có thể là tất cả vật dụng cá nhân, còn đồ gia dụng thì vẫn còn bên trong,” một cựu viên chức quân đội Hoa Kỳ cho biết. Sau đó bà ngủ qua đêm với bạn bè.

Bộ Tư Lệnh Vận Chuyển Hoa Kỳ USTRANSCOM chịu trách nhiệm chở đồ đạc cá nhân của Fagan ra khỏi nhà.

“Fagan đã được cấp một nơi khác để cư trú”, viên chức Bộ Nội An cho biết. “Chúng tôi vẫn cung cấp nhà ở cho bà ấy.”

Viên chức Bộ Nội An không thể nêu rõ đó là kiểu nhà ở nào, đồng thời các nhân vật thân tín của Fagan cho biết chính quyền Trump không thảo luận một giải pháp về nhà ở nào khác khi bà bị đuổi ra khỏi căn cứ. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT