Thursday, March 28, 2024

Nước thải từ cống Tijuana, Mexico đổ vào bãi biển San Diego làm nhiều người bị bệnh

IMPERIAL BEACH, San Diego ( NV) – Giới chức thành phố Imperial Beach ở vùng San Diego hôm Thứ Tư cho hay nước thải từ ống cống thành phố Tijuana ở Mexico đổ vào bãi biển nơi này cuối tuần qua, khiến một khu vực dài mấy dặm bị ô nhiễm, làm những người đi trượt ván và đi chơi ở bờ biển bị bệnh.

Thị trưởng Serge Dedina, người cũng bị bệnh trong vụ này, cho hay ông không được thông báo gì từ phía Mexico về sự ô nhiễm này, theo bản tin của tờ báo địa phương San Diego Tribune-Union.

“Chúng ta đang làm mọi cách để xây dựng mối quan hệ với Mexico, nhưng nếu họ cứ tiếp tục xả nước cống sang phía chúng ta và làm cho mọi người ở đây phát bệnh thì khó có thể duy trì được mối giao hảo tốt,” ông Dedina cho hay trong cuộc họp báo ngày Thứ Tư.

Giới chức Mỹ trong Ủy Ban Ranh Giới Quốc Tế và Nước (IBWC) cho hay họ nhận được thông báo từ cơ quan CILA phía Mexico là không hề có việc xả nước cống sang phía Mỹ.

Một tổ chức môi trường có tên Border Project for Enviromental Education, trụ sở đặt tại Tijuana, mới đây đã có cuộc thử nghiệm độc lập về sự an toàn của nước, và thấy rằng khu vực bờ biển Playas de Tijuana phía Mexico có lượng vi khuẩn từ phân người rất cao.

Nhóm này cho hay nhà máy lọc chất thải San Antonio de Los Buenos ở Punta Bandera, hiện đang trong tình trạng suy thoái vì quá cũ, là nguồn gốc của sự ô nhiễm này, theo tờ San Diego Union-Tribune.

Giới chức Mexico cho hay việc sửa chữa nhà máy này là ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực cải thiện hệ thống hạ tầng cơ sở ở Tijuana nhưng đang gặp trì trệ vì phí tổn lên tới ít nhất $372 triệu. (V.Giang)

Bộ trưởng Quốc Phòng Anh từ chức vì sàm sỡ phụ nữ

MỚI CẬP NHẬT