Thursday, April 25, 2024

Ohio cân nhắc việc điều Vệ Binh Quốc Gia lái xe buýt chở học sinh

CINCINNATI, Ohio (NV) – Tình trạng thiếu tài xế xe buýt đang đeo bám các học khu và phụ huynh trên toàn quốc. 

Tiểu bang Ohio đang xem xét liệu có nên cho Vệ Binh Quốc Gia tham gia lái xe buýt chở học sinh trong tình trạng khó khăn này hay không, theo đài truyền hình WLWT 5.

Ohio rất cần những người lái xe buýt chở học sinh đến trường. (Hình minh họa: Olivier Douliery/AFP via Getty Images)

Mới đây tiểu bang Massachusetts áp dụng việc điều Vệ Binh Quốc Gia đảm nhiệm việc đưa học sinh đến trường.

Thống Đốc Mike DeWine vào tuần trước cho biết giải pháp của Massachussetts có thể áp dụng ở tiểu bang Ohio.

Ngay bây giờ, Ohio mới bắt đầu thảo luận về giải pháp Vệ Binh Quốc Gia giúp lái xe buýt chở học sinh.

Các viên chức chính quyền tiểu bang Ohio sẽ mất bao nhiêu thời gian để quyết định, nhưng trước mắt, có một điều chắc chắn là rất cần những người lái xe buýt chở học sinh đến trường.

Giáo chức tại trường St. Francis de Sales School cho biết: “Chúng tôi có 230 học sinh và hơn một nửa trong số đó cần dịch vụ xe buýt và chúng tôi chỉ có hai xe buýt có tài xế mà thôi. Năm ngoái chúng tôi có sáu xe buýt và chúng tôi sẽ giảm xuống hai xe buýt trong năm nay.”

Thợ máy, nhân viên văn phòng và những giáo viên thay thế được cấp phép lái xe buýt học đường được tăng cường để giữ cho các tuyến đường tiếp tục.

Trước mắt giải pháp đưa Vệ Binh Quốc Gia giúp giải quyết tình trạng khó khăn này là một trong những lựa chọn mà không có gì phải bàn cãi, theo ý kiến của nhiều cư dân. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT