Thursday, March 28, 2024

Breitbart News: Paul Ryan từng tuyên ‘không bênh vực Donald Trump, cả hiện tại và tương lai’

WASHINGTON DC (NV) – Trang mạng cánh hữu, chuyên chỉ trích việc thay thế chương trình Obamacare của Cộng Hòa Hạ Viện, hôm Thứ Hai công bố đoạn thu âm mà Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan tuyên bố hồi Tháng Mười, rằng ông “sẽ không binh vực Tổng Thống Donald Trump, cả hiện tại và trong tương lai.”

Theo CNN, ông Ryan đưa ra lời nhận xét trong một cuộc họp riêng với các thành viên Cộng Hòa Hạ Viện, sau khi một đoạn video được công bố, trong đó người ta có thể nghe tiếng Tổng Thống Trump khoe về việc sờ bóp phụ nữ.

Chủ tịch Hạ Viện cũng nói trong buổi họp ấy rằng những phát biểu thô tục của ông Trump thu được trước khi xuất hiện trong chương trình “Access Hollywood” vào năm 2005, không phù hợp với “những nguyên tắc và giá trị” của đảng Cộng Hòa.

Nhận xét của ông Ryan được tường thuật rộng rãi hồi bấy giờ, mặc dù đoạn thu âm này đến hôm Thứ Hai mới được tiết lộ.

Trong đoạn thu âm do trang mạng Breitbart công bố, ông Ryan than phiền việc bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, sẽ thắng cử là điều không thể tránh được.

Ông nói với các thành viên cùng đảng rằng “hãy làm những gì quí vị cho là tốt nhất và làm những gì quí vị cảm thấy quí vị cần phải làm.”

Đến ngày bầu cử, ông Ryan lại hối thúc cử tri hãy bỏ phiếu cho ông Trump và tạo một “chính phủ Cộng Hòa đoàn kết.”

Trong những ngày gần đây, trang mạng ủng hộ ông Trump lần lượt cho đăng từng bài tường thuật có tính cách tiêu cực về dự luật săn sóc y tế của Cộng Hòa Hạ Viện, mặc dù dự luật này được tổng thống hậu thuẫn.

Trang mạng Breibart, trước đây do ông Steve Bannon, hiện là chiến lược gia Tòa Bạch Ốc, điều hành, có những bài tường thuật tiêu cực đối với ông Ryan về dự luật y tế.

Trang mạng này gán cho dự luật y tế cái tên “Kế hoạch Obamacare 2.0 của Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan.”

Breibart vốn xưa nay là đối thủ với các chính trị gia nòng cốt và chưa hề ủng hộ tích cực ông Ryan.

Hồi Tháng Mười, trang mạng The Hill tường thuật rằng ông Bannon thường xuyên xem ông Ryan như là “kẻ thù.” (TP)

Toà Bạch Ốc tìm cách giảm bớt đóng góp cho Liên Hợp Quốc

MỚI CẬP NHẬT