LAS VEGAS, Nevada (NV) – Đối với các cử tri quyết định bỏ phiếu trực tiếp tại thùng vào đúng Ngày Bầu Cử, có thể họ sẽ gặp phải một số trục trặc, ví dụ như nơi bỏ phiếu bị cúp điện, không có đủ phiếu, thiếu nhân viên, hoặc những người giám sát thùng phiếu cản trợ việc bỏ phiếu.
Vậy những trường hợp này được giải quyết ra sao, và các cử tri nên làm gì?

Theo bản hãng thông tấn AP hôm Thứ Tư, 2 Tháng Mười Một, các cử tri có thể chờ đến khi vấn đề được giải quyết, hoặc quay lại sau đó nếu có thể được.
Việc tính trước đến các trường hợp ngoài dự đoán có thể giúp cử tri tránh bị lúng túng vào Ngày Bầu Cử.
Đại đa số các cử tri sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào khi bỏ phiếu. Tuy nhiên, một số người có thể gặp rắc rối với quy trình bỏ phiếu mới tại một số tiểu bang và tác động đến từ những cáo buộc thất thiệt của cựu Tổng Thống Donald Trump cùng những người ủng hộ ông về cuộc bầu cử 2020.
Vậy thì cơ quan nào quyết định cách giải quyết tình huống gián đoạn?
Bầu cử tại Mỹ là một quy trình phi tập trung, nên giới chức địa hạt và địa phương tại 50 tiểu bang sẽ tự chịu trách nhiệm tổ chức bỏ phiếu và đếm phiếu.
Do đó, cơ quan nào giải quyết gián đoạn trong ngày bầu cử sẽ tùy thuộc vào nơi bỏ phiếu.
Tại Wisconsin, tiểu bang mà ông Trump và nhiều người khác cáo buộc là có gian lận, nhân viên bầu cử đã được huấn luyện cách giải quyết các tình huống gián đoạn có thể xảy ra.
Còn phía cử tri nên làm gì nếu bị làm khó dễ?
Nếu gặp phải các trường hợp khiến họ thấy bị đe dọa, ví dụ như bị tra hỏi quá đáng về tư cách công dân, cử tri nên báo cáo việc này cho giới chức tiểu bang.
Nếu đã ghi danh bỏ phiếu, nhưng bị từ chối khi đến phòng phiếu, cử tri có thể yêu cầu được bỏ phiếu bầu tạm (provisional ballot).
Phiếu bầu tạm sẽ được đếm sau khi giới chức bầu cử xác định cử tri có đủ điều kiện để bỏ phiếu.
Cũng đừng bỏ về khi bạn đã đứng xếp hàng chờ đến phiên mình bỏ phiếu, nhưng giờ bầu cử được thông báo là chấm dứt, vì bạn vẫn được quyền bỏ phiếu, theo AP.
Ngoài ra, cử tri không nên hành xử quá khích nếu gặp gián đoạn khi bỏ phiếu, vì chắc chắn mọi người vẫn sẽ có cơ hội để bỏ phiếu sau đó.
Các chuyên gia cũng khuyến khích cử tri nên chuẩn bị kế hoạch trước.
Năm nay, bản đồ khu vực bầu cử có nhiều thay đổi do tái phân chia địa hạt, nên việc lựa chọn ứng cử viên để bầu là rất quan trọng, theo bà Jeanette Senecal của tổ chức League of Women Voters.
Nếu có thể, cử tri nên bỏ phiếu vào giờ vắng người, như vào buổi sáng hoặc sau giờ nghỉ trưa.
“Kiểm tra lại tên của mình, tránh đám đông, tìm hiểu những ứng cử viên trên phiếu bầu – tất cả những việc này sẽ giúp các cử tri có một ngày bầu cử dễ dàng và ít căng thẳng hơn,” bà Senecal nhận định. (V.Giang) [qd]
























































