Wednesday, April 24, 2024

Phần lớn cử tri Mỹ coi cha mẹ có lỗi khi con bị phân ly ở biên giới

WASHINGTON, DC (NV) – Có tới hơn một nửa cử tri Mỹ nói rằng cha mẹ có lỗi khi con của họ bị tách khỏi gia đình khi bị bắt vì vượt biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp, theo kết quả cuộc thăm dò của viện Rasmussen.

Theo bản tin hãng thông tấn UPI, câu hỏi đưa ra cho người tham dự cuộc thăm dò là: “Khi gia đình bị bắt và phân ly sau khi tìm cách vào Mỹ bất hợp pháp, ai là người đáng trách hơn cả – cha mẹ vi phạm luật di trú hay chính phủ liên bang Mỹ tìm cách duy trì luật?”

Có 54% người trả lời nói rằng cha mẹ đáng trách hơn, trong khi có khoảng 35% nói đây là lỗi chính phủ, và 11% khác nói họ không xác định được.

Nếu dựa trên thành phần đảng phái thì có 82% người đảng Cộng Hòa đổ lỗi cho cha mẹ, trong khi 60% người phía Dân Chủ nói rằng chính phủ có trách nhiệm. Trong số giới cử tri độc lập, có 56% nói rằng thành phần cha mẹ là đáng trách hơn cả.

Có gần một nửa cử tri, khoảng 49%, cho hay chính phủ quá gắt gao trong nỗ lực ngăn chặn di dân bất hợp pháp, trong khi 25% nói chưa đủ mạnh, và 21% cho rằng cũng vừa phải.

Ý kiến này cũng có sự khác biệt lớn lao khi xét tới yếu tố đảng phái. Có khoảng 75% người theo đảng Dân Chủ nói chính phủ Trump quá gắt gao, so với 23% phía Cộng Hòa và 46% phía cử tri độc lập, cũng theo UPI. (V.Giang)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT