Monday, May 6, 2024

Phán quyết TCPV: Nhà thiết kế Kitô Giáo có quyền từ chối phục vụ đám cưới đồng tính

WASHINGTON, DC (NV) – Sáng Thứ Sáu, 30 Tháng Sáu, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phán quyết rằng người Kitô Giáo bảo thủ có quyền tự do ngôn luận khi từ chối cung cấp dịch vụ cho các đám cưới đồng tính, ngay cả tại California là nơi luật dân sự cấm kỳ thị vì khuynh hướng tình dục.

Bằng tỷ lệ phiếu 6-3, các thẩm phán đứng về phía một nhà thiết kế đồ họa ở Colorado chuyên thiết kế các trang web về đám cưới nhưng từ chối không phục vụ cho các cặp hôn nhân đồng tính. Người này viện dẫn niềm tin Kitô Giáo của mình chỉ cho phép hôn nhân giữa người nam và người nữ mà thôi.

Nhà thiết kế Lorie Smith nói chuyện với các phóng viên bên ngoài Tối Cao Pháp Viện hôm 5 Tháng Mười Hai, 2022, tại Washington, DC. (Hình minh họa: Anna Moneymaker/Getty Images)

Nhà thiết kế Lorie Smith đã kiện tiểu bang Colorado lên tòa án liên bang và viện dẫn Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận của bà, gồm luôn cả quyền không lên tiếng.

Trong phán quyết đối với vụ “303 Creative chống Elenis” tòa án tối cao của Hoa Kỳ nói rằng sự kiện Hiến Pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận quan trọng hơn là quyền của tiểu bang bắt buộc các dịch vụ phải phục vụ đồng đều cho mọi khách hàng bất chấp khuynh hướng tình dục của họ ra sao.

Có điều, phán quyết nói trên của Tối Cao Pháp Viện chỉ giới hạn trong phạm vi tự do ngôn luận và dường như không tạo nên quyền rộng rãi hơn để cho các cơ sở thương mại có thể kỳ thị khách hàng dựa trên khuynh hướng tính dục.

Phán quyết đó cũng không ảnh hưởng gì tới phán quyết hồi năm 2015 nói rằng các cặp đồng tính có quyền hiến định thành hôn với nhau, và sự kết hợp này được hưởng quyền lợi đồng đều và công bằng trong xã hội chiếu theo luật pháp. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT