ELLSWORTH AIR FORCE BASE, South Dakota (NV) – Hai chiếc B-1 từ căn cứ Ellsworth, South Dakota, bay một đoạn đường dài tới Thái Bình Dương biểu diễn khả năng “khai triển lực lượng linh hoạt” của Không Quân Hoa Kỳ trong lúc Mỹ tố cáo Trung Quốc lợi dụng COVID-19 bắt nạt các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á, theo KOTA TV.
Khái niệm “khai triển lực lượng linh hoạt” do ông Jim Mattis, cựu bộ trưởng quốc phòng, và Tướng Joe Dunford, cựu tổng tham mưu trưởng, đưa ra nhằm kêu gọi quân đội Hoa Kỳ hoạt động nhanh nhẹn hơn và khó dự đoán hơn.
Hai chiếc phi cơ ném bom này bay hôm Thứ Ba, 28 Tháng Tư, để tập làm quen địa hình.
Phi hành đoàn bay liên tục hơn 33 tiếng đồng hồ, có tiếp nhiên liệu trên không, rồi quay trở lại căn cứ. Đây là một phần sứ mệnh phối hợp giữa Bộ Chỉ Huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ với Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Phi Cơ Ném Bom Chiến Lược Hoa Kỳ.
“Những sứ mệnh này rất quan trọng vì qua đó, chúng ta có thể chứng tỏ và phô diễn khả năng khai triển lực lượng linh hoạt của đất nước chúng ta, Trung Úy David Doss, chỉ huy Đội Ném Bom Thứ 28 cho biết. “Những sứ mệnh này chứng tỏ cam kết của chúng ta với đồng minh và đối tác, cũng như cho bất kỳ đối thủ nào thấy rằng chúng ta có khả năng tấn công áp đảo tầm xa khắp thế giới bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, cho dù chúng ta đang trong nước hoặc được khai triển ngoài nước.”

Nhằm đáp ứng mục tiêu của Chiến Lược Quốc Phòng Quốc Gia là dự đoán được về chiến lược và hoạt động linh hoạt, Không Quân Hoa Kỳ điều chỉnh mô hình khai triển lực lượng để giúp máy bay ném bom chiến lược có thể hoạt động bên trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ một loạt địa điểm bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ và thời gian hoạt động lâu hơn.
Hôm 22 Tháng Tư, cũng có một chiếc B-1B xuất phát từ căn cứ này và phối hợp với Lực Lượng Phòng Không Nhật (JASDF) để diễn tập song phương cũng như tập làm quen địa hình gần quốc gia này. Cuộc diễn tập còn bao gồm sáu chiếc F-16 của Không Quân Hoa Kỳ, bảy chiếc F-2 và tám chiếc F-15 của JASDF.
Trung Úy Richard Barksdale, chỉ huy Nhóm Tác Chiến Thứ 28, cho biết những phi hành đoàn tham gia sứ mệnh này học được nhiều kinh nghiệm quý giá mà sẽ rất hữu ích cho bản thân họ cũng như người khác trong tương lai.
Sự việc máy bay tối tân của Mỹ bay tới Thái Bình Dương xảy ra trong lúc có căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.
Hôm 2 Tháng Tư, tàu hải giám Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam năm 1974.
Hôm 13 Tháng Tư, Trung Quốc đưa hải đội Liêu Ninh xuống tập trận ở Biển Đông.
Sau đó, Trung Quốc còn đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 vào vùng biển cách Việt Nam 98 dặm và sau đó qua vùng biển của Malaysia, và bị Mỹ chỉ trích dữ dội, nói rằng Bắc Kinh lợi dụng các quốc gia đang đối đầu với COVID-19 để bắt nạt họ.
Hôm 22 Tháng Tư, hai chiến hạm USS America và USS Bunker Hill của Mỹ tập trận với chiến hạm Paramatta của Úc gần khu vực thăm dò của tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc ngoài khơi Malaysia.
Ngày 23 Tháng Tư, chiến hạm USS Barry của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan và đến ngày 28 đi vào vùng biển quần đảo Hoàng Sa.
Ngày 29 Tháng Tư, chiến hạm USS Bunker Hill đi vào vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng có một số đảo bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1988. (Th.Long) (Đ.D.)















































































