Thursday, April 25, 2024

Kamala Harris có thể đến Việt Nam vào Tháng Tám

WASHINGTON, DC (NV) – Phó Tổng Thống Kamala Harris có thể đến Việt Nam và Singapore vào Tháng Tám năm nay, chi tiết của chuyến đi vẫn còn đang sắp xếp, Reuters dẫn một nguồn tin thông thạo cho biết hôm Thứ Hai, 26 Tháng Bảy.

Chủ đề chống dịch COVID-19 có lẽ là tâm điểm trong chương trình nghị sự của chuyến đi này, cũng theo nguồn tin ẩn danh trên.

Bà Kamala Harris, phó tổng thống Mỹ, có thể đến Việt Nam và Singapore vào Tháng Tám. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Nếu diễn ra, chuyến công du đến vùng Đông Nam Á đầu tiên này của Phó Tổng Thống Harris càng thu hút thêm sự chú ý, bởi vì có sự hiện diện liên tục hai giới chức hàng cao cấp nhất của chính phủ Biden tại khu vực.

Cũng trong ngày 26 Tháng Bảy, Ngũ Giác Đài cho biết Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin vừa đến Singapore mở đầu chuyến công du Đông Nam Á.

Tại đây, vào 28 Tháng Bảy, ông Austin sẽ có bài diễn văn nhân kỷ niệm 40 năm thành lập diễn đàn Fullerton Lecture, chuyên thảo luận những vấn đề an ninh khu vực và đối ngoại quốc tế.

Ngũ Giác Đài cho biết sau chuyến thăm Singapore, Bộ Trưởng Austin sẽ đến Việt Nam và Philippines. 

Sự có mặt của Bộ Trưởng Austin chứng tỏ “Hoa Kỳ là một đồng minh tin cậy cho các quốc gia đối tác Á Châu và vẫn tiếp tục chứng tỏ sự hiện diện ổn định khi cần thiết,” theo thông báo của Ngũ Giác Đài.

“Dù trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai, khi các quốc gia đối tác Á Châu cần thì Hoa Kỳ luôn có mặt,” Ngũ Giác Đài nhấn mạnh.

Hiện chưa rõ chính xác ngày nào Bộ Trưởng Austin sẽ có mặt ở Việt Nam.

Chuyến công du của phó tổng thống, nếu trở thành hiện thực, và bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ chứng tỏ tầm quan trọng của vùng Đông Nam Á và khối ASEAN như một phần thiết yếu của cấu trúc chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương đối với chính phủ Biden – Harris.

Bà Kamala Harris thực hiện chuyến công du ngoại quốc đầu tiên trong vai trò phó tổng thống khi đến Guatemala và Mexico để giải quyết vấn đề di dân băng qua các quốc gia này để đến Hoa Kỳ tại vùng biên giới phía Nam.

Việc nguồn tin nói đến chủ điểm chống dịch COVID-19 trong chương trình nghị sự của Phó Tổng Thống Harris trong chuyến công du này phù hợp với chính sách giúp đỡ các quốc gia kém phát triển có được vaccine.

Sau cuộc họp hồi Tháng Sáu, các quốc gia thuộc khối G7+ cam kết tài trợ và cung cấp vaccine trị giá lên đến $2.3 tỷ cho những nước nghèo, kém phát triển.

Riêng Hoa Kỳ đã thực hiện gần một nửa giá trị của cam kết trên và trở thành quốc gia tặng dữ vaccine lớn nhất toàn cầu.

Theo RFA, tính cho đến ngày 17 Tháng Bảy, Hoa Kỳ đã chuyển 5 triệu liều vaccine của công ty Moderna cho Việt Nam thông qua COVAX. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT