Thursday, March 28, 2024

Putin: Nga sẽ không trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ

MOSCOW, Nga (NV) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Sáu chỉ trích việc Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt và trục xuất các nhà ngoại giao Nga do các cáo buộc can dự vào bầu cử ở Mỹ, tuy nhiên, ông Putin cũng cho hay sẽ không có biện pháp trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa, theo hãng thông tấn AP.

Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm loan báo một loạt các biện pháp trừng phạt cùng trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, bị coi là hoạt động tình báo ở Mỹ.

Ông Putin cho hay hôm Thứ Sáu rằng Nga sẽ không đáp trả điều mà ông gọi là “các hành động khiêu khích nhằm gây thêm nguy hại cho mối quan hệ Nga-Mỹ” trong thời gian chưa đầy một tháng trước ngày ông Trump vào Tòa Bạch Ốc.

Quyết định này của phía Nga là một ngạc nhiên cho Washington vì việc trả đũa là điều thường thấy và chính ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cho biết ít giờ trước khi có loan báo của Putin là Nga sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ.

Ông Putin cho hay “sẽ không tạo khó khăn cho các nhà ngoại giao Mỹ” mà còn mời con cái của họ đến dự lễ mừng Giáng Sinh và Năm Mới ở điện Kremlin.

Ông Dmitry Trenin, giám đốc Carnegie Moscow Center, nói rằng phản ứng của ông Putin là một hình thức đầu tư vào chính phủ mới của ông Trump.

Ngay lập tức, ông Donald Trump, tổng thống đắc cử Mỹ, gởi một tin nhắn qua Twitter khen ngợi ông Putin.

“Hành động của ông Putin không trục xuất người Mỹ là tuyệt vời. Tôi biết ông ấy luôn là người khôn ngoan,” ông Trump viết như vậy.

Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, gọi hành động mà Nga bị tố cáo can thiệp vào bầu cử Mỹ là một “hành động gây chiến.”

“Khi tấn công một quốc gia, đó là một hành động gây chiến,” ông McCain nói về vụ tin tặc mới đây xâm nhập vào hệ thống truyền hình Ukraine, theo Reuter. “Vì thế, chúng ta phải bảo đảm rằng phải có một sự trả giá để chúng ta có thể thuyết phục người Nga ngưng các loại tấn công như vậy vào những điều rất quan trọng của nền dân chủ.”

Cũng theo Reuters, ông McCain sẽ mở một cuộc điều trần về tin tặc vào ngày 5 Tháng Giêng, 2017.

Hai người được gọi ra điều trần là ông James Clapper, giám đốc tình báo quốc gia, và Đô Đốc Mike Rogers, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Mạng Hoa Kỳ, theo trang web của Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện cho biết. (V.Giang, Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT