Wednesday, April 24, 2024

Quan Thuế Mỹ sẽ chặn hàng nhập cảng do công nhân Bắc Hàn sản xuất

WASHINGTON, DC (AP) – Cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP) cho hay sẽ ngăn chặn việc nhập cảng hải sản, cũng như các mặt hàng khác, do công nhân Bắc Hàn sản xuất tại Trung Quốc.

Mới đây, hãng thông tấn AP loan báo kết quả cuộc điều tra theo đó cho thấy cá hồi, mực và cá tuyết (cod) nằm trong số các sản phẩm được công nhân Bắc Hàn biến chế khi làm việc ở ngoại quốc, rồi sau đó bán cho các công ty Mỹ như Walmart và ALDI.

Các công nhân Bắc Hàn làm việc trong các cơ xưởng Trung Quốc bị giám sát gắt gao và chỉ được hưởng một phần rất nhỏ tiền lương của họ, phần còn lại chế độ Bình Nhưỡng lấy hết.

Điều này có nghĩa là người tiêu thụ ở Mỹ mua hải sản với loại nhãn hiệu như “Đánh Bắt Ở Mỹ, Chế Biến Tại Trung Quốc” có thể vô tình tiếp tay nuôi dưỡng chế độ Kim Jong Un khi chính quyền này phát triển võ khí nguyên tử, cũng như cung cấp nguồn lao động cưỡng bách.

Trong bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Năm, CBP nói rằng họ đang duyệt xét các cáo buộc và nếu đúng sự thật thì “sẽ có mọi biện pháp cần thiết để cấm không cho các mặt hàng này nhập cảng vào Mỹ.”

Giáo Sư Giacomo Santangelo, dạy môn kinh tế ở đại học Fordham University, nói rằng ông ngờ là không chỉ có hải sản do công nhân Bắc Hàn biến chế mới vào được thị trường Mỹ.

“Chúng ta nay phải tự hỏi, còn có bao nhiêu sản phẩm khác từ Trung Quốc làm bằng công sức của lao động cưỡng bách Bắc Hàn?” (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT