Tuesday, April 23, 2024

Quốc Hội California đợi thống đốc ký dự luật bắt buộc trẻ em chích ngừa

SACRAMENTO, California (NV) – Thượng Viện California hôm Thứ Tư, 4 Tháng Chín, thông qua dự luật bắt buộc trẻ em chích ngừa làm nhiều cư dân trong phòng họp bất mãn.

Theo nhật báo Los Angeles Times, Thượng Viện bỏ phiếu thông qua dự luật SB 276, chỉ dưới 24 giờ sau khi Hạ Viện thông qua, với kết quả 28 thuận, 11 chống.

Tác giả của dự luật này Thượng Nghị Sĩ Richard Pan (Dân Chủ-Sacramento) và ông trình dự luật trước Quốc Hội California khi dịch sởi ở Mỹ đang hoành hành.

California là một trong những tiểu bang có luật về chích ngừa nghiêm ngặt nhất Hoa Kỳ. Trẻ em học trường công lập, tư nhân hay đi nhà trẻ bắt buộc phải chích ngừa. Bác sĩ có thể ký giấy cho phép trẻ em miễn chích ngừa tạm thời hoặc không vĩnh viễn nếu có lý do y tế chính đáng.

Theo SB 276, Sở Y Tế Công Cộng California sẽ phải xem xét lại và có thể bắt những bệnh nhân từng được bác sĩ cho phép miễn phải đi chích ngừa. Tuy vậy, dự luật này chỉ áp dụng với những bệnh nhân của các bác sĩ cho phép hơn năm người miễn chích ngừa trong một năm. Không chỉ vậy, dự luật này còn có mục đích bắt những bác sĩ miễn chích ngừa gian dối cho trẻ em.

Những người phản đối SB 276 bất mãn khi dự luật này được Thượng Viện California thông qua. (Hình: AP Photo/Rich Pedroncelli)

Dự luật này còn yêu cầu Sở Y Tế Công Cộng California bắt buộc trẻ em tại các trường học hay nhà trẻ có tỷ lệ miễn nhiễm dưới 95% phải đi chích ngừa. SB 276 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Giêng, 2020, nếu được Thống Đốc Gavin Newsom ký.

Thống đốc từng nói sẽ ký, nhưng đại diện của ông cho biết hôm Thứ Ba, 3 Tháng Chín, ông muốn thay đổi một vài điểm rồi mới thông qua được.

Báo LA Times cho rằng những thay đổi do Thống Đốc Newsom đề xướng rất đáng kể, nhưng sẽ không hài lòng được những người phản đối SB 276. Quốc Hội California có đến ngày 13 Tháng Chín là hạn chót để thông qua dự luật này.

Những người phản đối dự luật này thường có mặt tại các cuộc họp của tòa nhà Quốc Hội California. Tại cuộc họp hôm Thứ Tư, vài chục người liên tục la hét khi các thượng nghị sĩ đang phát biểu.

Thượng Nghị Sĩ Scott Wiener (Dân Chủ-San Francisco), ủng hộ SB 276, phát biểu: “Dự luật này dựa theo khoa học, không cần biết quý vị có tin vào khoa học hay không. Những người này đang cãi những kiến thức khoa học căn bản.”

Khi ông đang phát biểu, một người phản đối la lên: “Điều đó không đúng.”

Sau khi Thượng Viện bỏ phiếu, phòng họp rất náo loạn vì người phản đối la hét “Quý vị không đại diện cho California” trước khi các nhà lập pháp rời khỏi phòng.

Thượng Nghị Sĩ Richard Pan cho hay ông sẽ làm việc với văn phòng của Thống Đốc Newsom để chỉnh sửa SB 276 và thông qua dự luật này. Ông từng nói sẽ chấp nhận những thay đổi do thống đốc đề xướng. Chính vì vậy, ông Newsom từng nói trước công chúng ông sẽ ký SB 276.

“Mục đích của dự luật này là biết chắc chắn trẻ em nào không thể chích ngừa được và cần được miễn để bảo vệ các em. Ngoài ra, các em cũng cần được những người ở trường chăm sóc,” Thượng Nghị Sĩ Pan nói. (TL)

MỚI CẬP NHẬT