WASHINGTON, DC (AP) – Bà Nancy Pelosi (Dân Chủ – California), chủ tịch Hạ Viện Mỹ, hôm Thứ Năm, 18 Tháng Sáu, cho biết sẽ ra lệnh lấy ra khỏi Quốc Hội chân dung của bốn người tiền nhiệm từng phục vụ Liên Minh Miền Nam thời Nội Chiến (1861-1865).
Trong thư gửi thư ký Hạ Viện, và Pelosi yêu cầu lập tức tháo chân dung của bốn cựu chủ tịch là ông Robert Hunter của Virgina, ông James Orr của South Carolina, ông Howell Cobb của Georgia, và ông Charles Crisp cũng của Georgia. Bốn bức chân dung được tháo gỡ trong ngày Thứ Năm.
Bà Pelosi gọi Quốc Hội là “trung tâm nền dân chủ của chúng ta.”
“Không có chỗ trong phòng Quốc Hội hay bất kỳ nơi tưởng niệm nào để ghi nhớ những người là hiện thân của định kiến bạo lực cũng như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc lố bịch của Liên Minh Miền Nam,” bà Pelosi nhấn mạnh.
Ông Orr làm chủ tịch Hạ Viện từ năm 1857-1859. Ông từng tuyên thệ sẽ “gìn giữ và kéo dài mãi mãi” chế độ nô lệ nhằm “giúp chúng ta hưởng của cải trong yên bình và an toàn,” bà Pelosi nói trong thư.
Ông Hunter từng giữ chức vụ của hầu như mọi cấp chính phủ của Liên Minh Miền Nam, trong đó có chức ngoại trưởng, và làm chủ tịch Hạ Viện từ năm 1839-1841.
Ông Cobb làm chủ tịch Hạ Viện từ năm 1849-51, còn ông Crisp từ năm 1891-1895, sau Nội Chiến.
Trước đây trong Tháng Sáu, bà Pelosi cũng yêu cầu nhanh chóng tháo dỡ tượng đài thời Liên Minh Miền Nam khỏi Quốc Hội, đồng thời đặt lại tên cho căn cứ quân sự Mỹ nào vinh danh sĩ quan quân đội Liên Minh Miền Nam.
Bà Casey Burgat, người phụ trách vấn đề lập pháp tại George Washington University, cho rằng hành động của bà Pelosi rõ ràng là nhằm hưởng ứng phong trào Mạng Sống Người Da Màu Cũng Quan Trọng, cũng như biểu tình chống bất công chủng tộc. (Th.Long) [qd]















































































