Thursday, March 28, 2024

Rớt phi cơ bay thử nghiệm, phi công Hải Quân Mỹ thiệt mạng 

HOLLOMAN AIR FORCE BASE, New Mexico (NV) – Hải Quân Mỹ hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu loan báo một phi công thiệt mạng trong chuyến bay thử nghiệm khu trục cánh quạt ở căn cứ Không Quân tại tiểu bang New Mexico.

Hải Quân Trung Úy Christopher Carey Short, cư dân Canandaigua, tiểu bang New York, đang lái chiếc khu trục cánh quạt loại A-29 Super Tucano thì bị rớt lúc khoảng 11 giờ 30 sáng, giờ địa phương, hôm Thứ Sáu, tại khu vực thực tập oanh kích Red Rio.

Địa điểm này thuộc nơi thử hỏa tiễn White Sands Missile Range, nằm cách căn cứ không quân Holloman Air Force Base chừng 65 dặm về phía Bắc.

Theo Fox News, các giới chức quân sự Mỹ nói rằng chuyến bay này là để thử nghiệm xem là Không Quân Mỹ nên chọn loại AT-6 Wolverine của công ty Textron Aviation hay chiếc A-29 Super Tucano để trang bị cho các phi đội khu trục cơ hạng nhẹ, dùng trong các công tác chống khủng bố và du kích chiến.

Phi cơ AT-6 Wolverine của công ty Textron Aviation. (Hình: Textron Aviation)

Một nhân viên phi hành khác bị thương nhẹ và được tải thương bằng trực thăng đến một bệnh viện địa phương.

Vụ này đánh dấu lần thứ nhì có việc phi cơ A-29 bị rớt trong khoảng hơn một năm. Trước đó, có chiếc A-29 rớt gần căn cứ Moody Air Force Base ở Georgia. Một bản thông cáo đưa ra hồi Tháng Mười Hai năm ngoái giải thích rằng phi cơ rớt do trở ngại động cơ và “tầm nhìn giới hạn từ sau phòng lái.”

Không Quân Mỹ hiện đang thử nghiệm khu trục cơ cánh quạt để dùng trong các công tác chống khủng bố cũng như du kích chiến. Các phi cơ này trang bị máy móc điện tử tối tân, có khả năng mang theo đủ loại bom, rốc két và hỏa tiễn, có thể cất cánh từ các phi trường nhỏ, với phi đạo ngắn, gần nơi có giao tranh, và cũng có thể ở lại chiến trường lâu hơn vì không hao tốn quá nhiều nhiên liệu. (V.Giang)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT