Monday, May 6, 2024

Bộ Tư Pháp truy tố Santos, dân biểu Cộng Hòa nói ‘dối như cuội’

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp đã trình tòa cáo trạng buộc tội Dân Biểu George Santos (Cộng Hòa-New York), một người nổi tiếng với những lời dối và bịa đặt ngoài sự tưởng tượng khiến ngay cả những chính trị gia cứng rắn cũng phải kinh ngạc, CNN loan tin hôm Thứ Ba, 9 Tháng Năm, viện dẫn ba nguồn tin quen thuộc.

Theo dự trù, ông Santos ​​sẽ trình diện tòa vào ngày Thứ Tư, 10 Tháng Năm, tại tòa liên bang địa hạt miền Đông New York, nơi thụ lý vụ án.

Dân Biểu George Santos (Cộng Hòa-New York), bên phải. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)

Hiện tại chưa ai biết những cáo buộc nào dành cho ông Santos vì bản cáo trạng còn niêm phong, tuy nhiên theo quan sát của giới am tường thì trong thời gian qua FBI và Văn Phòng Liêm Chính của Bộ Tư Pháp đã điều tra những cáo buộc về các sai phạm trong hồ sơ tài chánh của ban tranh cử của “chú Cuội” và các tố cáo sai phạm khác.

Luật sư ông Santos từ chối yêu cầu bình luận của truyền thông. Tương tự, Bộ Tư Pháp và FBI cũng không phản hồi câu hỏi của các nhà báo.

Các lãnh đạo của đảng Dân Chủ cùng với một số dân biểu Cộng Hòa ở New York, đã kêu gọi ông Santos từ chức vì có quá nhiều cáo buộc về những hành vi phạm tội trong quá trình vận động tranh cử cho đến sự dối trá về tiểu sử cá nhân với những câu chuyện bịa đặt lồng trong khoảng thời gian kéo dài hơn một thập niên.

Ông Santos đắc cử vào năm 2022 bằng cách thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành dành cho cựu Tổng Thống Donald Trump với những thủ thuật tuyên truyền bịa đặt kiểu “đảng Dân Chủ sẽ cấm sử dụng giấy đi cầu.”

Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), chủ tịch Hạ Viện, tuyên bố sẽ xem xét các cáo buộc trước khi quyết định liệu ông Santos có nên bị khai trừ khỏi Quốc Hội hay không.

Về quan điểm pháp luật, các cáo buộc không ảnh hưởng đến tư cách dân cử tại Quốc Hội của ông Santos. Không có điều khoản nào trong các quy định của Hiến Pháp cấm các dân cử liên bang đang bị truy tố hoặc kết án hình sự tiếp tục nhiệm vụ, ngoại trừ các hành vi phản quốc được thi hành sau khi tuyên thệ.

Tuy nhiên, nếu một thành viên Quốc Hội bị kết án phạm tội với mức hình phạt từ hai năm tù trở lên, thì theo các quy tắc của Hạ Viện, các đối tượng này không được tham gia bỏ phiếu trên trong phiên khoáng đại hoặc trong các cuộc bỏ phiếu của các ủy ban. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT